Thêm 2 người ở TPHCM đăng tin xuyên tạc vụ việc ở Đắk Lắk bị xử phạt

Qua làm việc, 2 người dân ở TPHCM đều nhận thức được việc đăng tải thông tin sai sự thật của mình gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và tự nguyện gỡ bỏ những bài viết đó.

Ngày 17-6, Công an TPHCM đã có quyết định xử phạt bà T.T.L.C (sinh năm 1973, ngụ tại Hóc Môn) và T.H.L. (sinh năm 1976, ngụ tại quận 12) 7,5 triệu đồng mỗi người về hành vi đăng tải nội dung sai sự thật.

Trước đó, ngành chức năng phát hiện 2 tài khoản facebook có hành vi đăng tải nội dung sai sự thật liên quan vụ việc nhóm đối tượng tấn công trụ sở UBND xã tại tỉnh Đắk Lắk. Công an triệu tập chủ tài khoản facebook trên là bà C. và L.

Bà C. tại cơ quan công an

Bà C. tại cơ quan công an

​Tại công an, bà C. và L. đều nhận thức được việc đăng tải thông tin sai sự thật của bản thân đã gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ những bài viết vi phạm.

Công an cho biết, hành vi của cả 2 đã vi phạm điểm a và điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022).

Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự.

Trước đó, ngày 16-6, Công an TPHCM đã xử phạt ông N.H.A.D. (sinh năm 1967, ngụ huyện Bình Chánh) 7,5 triệu đồng và buộc ông D. gỡ bỏ thông tin có nội dung vi phạm đã đăng tải.

Công an làm việc với ông D.

Công an làm việc với ông D.

Qua làm việc, D. khai trong lúc truy cập mạng xã hội thấy nhiều người lan truyền thông tin về vụ việc tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, do bức xúc vấn đề cá nhân trước đó, D. sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật nhằm hướng dư luận vào việc tranh chấp đất đai giữa người dân với chính quyền địa phương.

Tin cùng chuyên mục