Thêm 4 điểm dân cư biên giới tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Ngày 17-5, tại xã biên giới Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Bộ Tư lệnh TPHCM, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An (Quân khu 7) cùng UBND huyện Đức Huệ tổ chức khởi công xây dựng 80 căn nhà “Điểm dân cư liền kề chốt quân dân biên giới” trên địa bàn huyện Đức Huệ năm 2022.
Khởi công xây dựng điểm dân cư biên giới tại xã Mỹ Bình.
Khởi công xây dựng điểm dân cư biên giới tại xã Mỹ Bình.

Dự lễ khởi công có Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM; Đại tá Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An.

Thêm 4 điểm dân cư biên giới tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An ảnh 1 Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo trao đổi với cư dân mới  trong ngày khởi công xây dựng khu dân cư biên giới Mỹ Bình. Ảnh: TRẦN YÊN

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo nêu rõ, việc xây dựng “Điểm dân cư liền kề chốt quân dân biên giới” trên địa bàn Quân khu 7 là chủ trương lớn, giải pháp đúng đắn mang tính nhân văn sâu sắc, làm tâm điểm thu hút nhân dân lên sinh sống trên tuyến biên giới.

Thêm 4 điểm dân cư biên giới tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An ảnh 2 Chính quyền địa phương cùng cán bộ chỉ huy Bộ Tư lệnh TPHCM  chụp ảnh lưu niệm với cư dân khu dân cư biên giới. Ảnh: TRẦN YÊN

“Phát huy tinh tự quản đường biên, mỗi người dân của khu dân cư mới là cột mốc  sống giữ biên  cương. Tuyến biên giới vững mạnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở nội địa”, Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo gửi gắm trách nhiệm với cư dân mới. 

80 căn nhà điểm dân cư biên giới được xây dựng thành 4 điểm tại các  xã Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông, Mỹ Bình và Mỹ Thạnh Tây.  Mỗi căn nhà có trị giá khoảng 200 triệu đồng, trong đó Bộ Tư lệnh TPHCM hỗ trợ 80 triệu đồng một căn, phần còn lại do các đoàn thể, chính quyền địa phương và người dân được thụ hưởng đóng góp. Dự kiến đến tháng 12-2022, toàn bộ 80 căn nhà sẽ hoàn thành, bàn giao cho người dân vào ở.

Thêm 4 điểm dân cư biên giới tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An ảnh 3 Chốt dân quân thường trực Mỹ Bình sẽ vững chắc hơn khi có thêm khu dân cư liền kề.  Ảnh: TRẦN YÊN

Trước đó, trong năm 2019, tại huyện Đức Huệ đã xây dựng điểm dân cư biên giới tại xã Mỹ Quý Tây, gồm 5 căn nhà; năm 2021, xây dựng điểm dân cư biên giới tại Mỹ Quý Đông, gồm 10 căn nhà.  

Tin cùng chuyên mục