
Theo nguồn tin từ Bộ Nội vụ Iraq, ngày 2-7, các tay súng không rõ tung tích đã bắt cóc nữ Thứ trưởng Bộ Y tế Iraq, bác sỹ Liqaa cùng năm cận vệ khi đoàn xe chở bà đi qua quận Doura ở phía Nam Baghdad.

Đây là vụ bắt cóc thứ 2 các quan chức Iraq trong ngày 2-7. Cùng ngày, theo nguồn tin cảnh sát và Bộ Nội vụ Iraq, các tay súng trên bảy chiếc ô tô đã chạy vào trong khuôn viên của Bộ Khoáng sản và Công nghiệp ở trung tâm quận Bab al-Sharji, thủ đô Baghdad và bắt cóc một thứ trưởng bộ này
Trong khi đó, đã xảy ra hai vụ đánh bom xe ở quận trung tâm Karradan, thủ đô Baghdad, chỉ vài giờ sau khi một chiếc xe bom khác phát nổ ở cùng khu vực này làm ít nhất hai người chết và bảy người bị thương.
Hai vụ mới nhất xảy ra gần như đồng thời vào khoảng 11 giờ trưa (7h00 giờ GMT) ngày 2-7, một xảy ra gần một quầy bán giày dép bình dân và một ở phố Arasat gần đó.
Hiện chưa có tin gì về thương vong trong hai vụ đánh bom này
Một ngày trước đó, nữ nghị sĩ Quốc hội Iraq Tayseer al-Mashhadani cùng 7 cận vệ cũng đã bị bắt cóc trong khu vực của người Shiite ngay tại thủ đô Baghdad
Phản ứng trước tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng hiện nay, Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki phát biểu trên tờ nhật báo "Al-Qabas" đã cảnh báo rằng thất bại trong cuộc chiến chống khủng bố sẽ đồng nghĩa với việc chấm dứt sự tồn tại của một nhà nước Iraq.
Thủ tướng Al-Maliki nói: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng nếu chúng ta thất bại trong cuộc chiến chống khủng bố, Iraq sẽ không còn nữa. Đó là lý do tại sao tất cả những ai quan tâm đến sự thống nhất của nước này phải ủng hộ chính phủ của chúng tôi. Đó là cơ hội cuối cùng".
L.Q (theo TTXVN)