Thí sinh hài lòng với đề thi tổ hợp

Theo ghi nhận chung, thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội có tâm lý thoải mái hơn sau khi ra khỏi phòng thi, vì chủ yếu thi là để xét tốt nghiệp. Đề các môn thi Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân cũng “dễ thở” hơn.

Trưa 29-6, thí sinh cả nước đã hoàn tất bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, hoặc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội theo đăng ký.

Theo ghi nhận chung cho thấy, thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội có tâm lý thoải mái hơn sau khi ra khỏi phòng thi, vì chủ yếu thi là để xét tốt nghiệp. Đề các môn thi Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân cũng “dễ thở” hơn. Trong khi đó, nhiều thí sinh thi tổ hợp Khoa học tự nhiên nhằm lấy điểm thi các môn thành phần xét tuyển đại học vào các khối như A (Toán, Lý, Hóa), B (Toán, Hóa, Sinh), A1 (Toán, Lý, Anh).

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Bình Khánh (Cần Giờ, TPHCM). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Bình Khánh (Cần Giờ, TPHCM). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại TPHCM, ở điểm thi Trường THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận), nhiều thí sinh ra về với tâm trạng phấn khởi do đề thi các môn tổ hợp được đánh giá chung là vừa sức, không gây bất ngờ với thí sinh.

Cụ thể, ở tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân), thí sinh Ngọc Ngân (học sinh lớp 12 A8, Trường THPT Phú Nhuận) cho biết, em đánh giá môn Địa lý khó nhất trong 3 môn thi tổ hợp do có nhiều câu hỏi có cả 4 đáp án gần giống nhau khiến mất nhiều thời gian lựa chọn.

Ngoài ra, thí sinh này cho biết hơi bất ngờ vì đề thi môn Lịch sử không có quá nhiều số liệu, các mốc thời gian. Riêng môn Giáo dục công dân không có nhiều tình huống lắt léo như đề thi các năm trước nên Ngọc Ngân dự đoán sẽ đạt điểm cao nhất ở môn thi này.

Thí sinh trao đổi sau giờ làm bài thi tổ hợp tại điểm thi THPT Phú Nhuận. Ảnh: THU TÂM

Thí sinh trao đổi sau giờ làm bài thi tổ hợp tại điểm thi THPT Phú Nhuận. Ảnh: THU TÂM

Tương tự, thí sinh Anh Thư (học sinh lớp 12A12, Trường THPT Phú Nhuận) cho biết, môn Giáo dục công dân dễ đạt điểm cao nhất trong 3 môn thi, còn lại, môn Lịch sử và Địa lý tương đối vừa sức.

Riêng với Ngọc Phụng (học sinh lớp 12A5, Trường THPT Phú Nhuận), nhìn chung cả 3 môn thi đều có đề thi sát với nội dung ôn tập. Trong đó, môn Lịch sử đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức nền tốt, từ đó xác định đúng từ khóa câu hỏi để không nhầm lẫn kiến thức.

Năm nay, Ngọc Phụng xét tuyển tổ hợp Toán - Ngữ văn - tiếng Anh nên không dồn sức cho 3 môn xã hội. Tuy nhiên, thí sinh này cho biết, đề thi môn Địa lý nhờ có đến một nửa số câu hỏi của đề thi cho phép thí sinh sử dụng Atlat nên dễ kiếm điểm; câu hỏi tình huống trong môn Giáo dục công dân gần gũi, không có nhiều chi tiết "cài cắm", nội dung dễ hiểu nên không làm khó thí sinh.

Hầu hết thí sinh cho biết khá tự tin với kết quả bài thi tổ hợp. Ảnh: THU TÂM

Hầu hết thí sinh cho biết khá tự tin với kết quả bài thi tổ hợp. Ảnh: THU TÂM

Đặc biệt, nhiều thí sinh cho biết đề thi môn Lịch sử có nhiều câu hỏi không phải kiến thức trọng tâm nên các em chưa ôn tập kỹ, song nếu có đọc thêm sách giáo khoa sẽ làm được.

Đối với tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý - Hóa học - Sinh học), thí sinh Thiên Phúc (học sinh lớp 12A4, Trường THPT Phú Nhuận) cho rằng, đề thi môn Sinh học khó nhất, môn Vật lý có thể dễ dàng đạt điểm 8 và môn Hóa học có đến 30 câu hỏi trong đề thi ở mức độ dễ.

Thí sinh ra về sau khi kết thúc giờ làm bài tổ hợp. Ảnh: THU TÂM

Thí sinh ra về sau khi kết thúc giờ làm bài tổ hợp. Ảnh: THU TÂM

Cùng nhận định, Phúc Duy (học sinh lớp 12A3, Trường THPT Phú Nhuận) cho biết, đề thi môn Hóa học có khoảng 6 câu hỏi cuối khó, dạng bài lạ, yêu cầu tính toán nhiều hơn so với năm ngoái. Riêng môn Vật lý được em cho là vừa sức, thí sinh này dư thời gian làm bài.

Tại điểm thi Trường THPT Bình Khánh (Cần Giờ, TPHCM), thí sinh ra về trong nắng nóng và được giải nhiệt bằng những ly nước mát của anh chị tình nguyện viên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại điểm thi Trường THPT Bình Khánh (Cần Giờ, TPHCM), thí sinh ra về trong nắng nóng và được giải nhiệt bằng những ly nước mát của anh chị tình nguyện viên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ảnh: HOÀNG HÙNG
Ảnh: HOÀNG HÙNG

* Tại Hà Nội, thí sinh Trần Đỗ Việt Phương (Trường THPT Nguyễn Siêu) nhận xét, đề thi Khoa học xã hội vừa tầm như mọi năm. Đã đỗ sớm vào Học viện Ngoại giao, em chỉ thi Khoa học xã hội để xét tốt nghiệp nên không quá nặng nề điểm số, làm bài chỉ cần đạt trên 6 điểm mỗi môn. “Đề Lịch sử khó hơn một chút, còn đề môn Địa lý cũng như mọi năm, chỉ cần sử dụng Atlat Địa lý là cầm chắc 5 điểm. Giáo dục công dân thì quá dễ!”, Trần Đỗ Việt Phương nói.

Các thí sinh hoàn thành các tổ hợp môn thi tại điểm thi Trường THCS Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Các thí sinh hoàn thành các tổ hợp môn thi tại điểm thi Trường THCS Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thí sinh Phạm Minh Quân (Trường THPT Cầu Giấy) cũng cho rằng, đề Khoa học xã hội tương đối dễ, đạt 7-8 điểm mỗi môn là trong tầm tay. Vì đã nộp đơn học trường Đại học FPT nên em chỉ thi tổ hợp Khoa học xã hội để xét tốt nghiệp. Quân cho biết, ở phòng thi, giám thị kiểm tra nghiêm ngặt vật dụng của thí sinh mang vào phòng thi nên kỷ luật phòng thi nghiêm, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi.

Thí sinh Trần Yến Nhi (Trường THPT chuyên ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận xét, đề Địa lý, Lịch sử đều khó hơn đề minh họa. Đề Lịch sử có hàm lượng kiến thức lịch sử thế giới khá nhiều, câu hỏi vận dụng so sánh khá khó. Đề Địa lý dài, phần sử dụng Atlat và biểu đồ cũng không quá dễ, nhiều thí sinh không đủ thời gian làm bài. Trong khi đó, đề môn Giáo dục công dân rất dễ, nhiều thí sinh làm xong trước giờ 15-20 phút. Các câu hỏi tình huống và lý thuyết trong đề đều ở mức cơ bản, dễ đoán, thậm chí không cần học chắc lý thuyết cũng có thể tự suy luận và làm được.

Thí sinh phấn khởi hoàn thành bài thi tổ hợp. Ảnh: PHAN THẢO

Thí sinh phấn khởi hoàn thành bài thi tổ hợp. Ảnh: PHAN THẢO

Về đề Khoa học tự nhiên, thí sinh Nguyễn Minh Thái cho rằng, đề năm nay dễ thở hơn năm ngoái một chút, tính phân hóa cao. Như thông lệ, 5 câu cuối rất khó. Tập trung thi môn Vật lý để xét tuyển vào ngành Công nghệ hàng không vũ trụ trường (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội), Thái cho biết, môn Vật lý đạt khoảng 9 điểm, còn Hóa, Sinh em chỉ cần đạt điểm để đỗ tốt nghiệp. “Dù đã thi đánh giá năng lực để xét tuyển nguyện vọng 1 vào ngành Công nghệ hàng không vũ trụ trường nhưng vì trường chưa báo kết quả nên em vẫn phải nỗ lực hết sức để đạt điểm thi cao nhất dùng cho xét tuyển”, Nguyễn Minh Thái cho biết.

Các thí sinh hoàn thành các tổ hợp môn thi tại điểm thi Trường THCS Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Các thí sinh hoàn thành các tổ hợp môn thi tại điểm thi Trường THCS Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cũng thi Khoa học tự nhiên để lấy điểm Vật lý, Hóa học xét tuyển, thí sinh Trần Quang Thiện (Trường THPT Cầu Giấy) cho biết, em làm bài tốt, mỗi môn đạt khoảng 8 điểm và hy vọng có thể đỗ nguyện vọng 1 Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thí sinh hoàn thành môn thi tại điểm thi Trường THPT Đoàn Kết, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, sáng 29-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thí sinh hoàn thành môn thi tại điểm thi Trường THPT Đoàn Kết, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, sáng 29-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thi Khoa học tự nhiên, thí sinh Nguyễn Minh Phương (Trường chuyên Sư phạm - Đại học Sư phạm Hà Nội) lấy điểm để xét tuyển khối B, nên không nhận xét đề Vật lý, em chỉ làm môn Vật lý đủ điểm đỗ tốt nghiệp. Với đề thi môn Hóa học, em nhận xét vừa sức, có thể đạt điểm 9. Đề thi Sinh học dễ, em làm được tất cả các câu, có thể đạt điểm 10 nếu không có sơ suất. “Em xét tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội nên lấy điểm các môn Toán, Hóa học, Sinh học xét tuyển khối B. Em hy vọng sẽ đỗ vào ngôi trường em mơ ước”, Minh Phương chia sẻ.

Em Phương Chi, dự thi tại điểm thi Trường THCS Yên Hòa, Cầu Giấy cho biết, đề Sinh học hơi dài, đề Hóa học thì vừa. Em vừa đủ thời gian hoàn thành tổ hợp các môn. Tuy nhiên, môn Vật lý với Sinh học "em không chắc lắm", khoảng 6-7 điểm, còn môn Hóa trên 8.

Thí sinh Doãn Mạnh Cường cũng cho biết, đề Sinh học dài nhất, do môn này không xét đại học nên chỉ tập trung làm 2 môn còn lại. Dự kiến các môn khoảng 8 điểm. Trong phòng thi có nhiều thí sinh làm xong sớm. Cường cho biết, em đăng ký vào Học viện Ngân hàng và phần thi này khiến em tự tin.

Nhiều thí sinh đã kết thúc kỳ thi năm 2023 sau buổi thi sáng 29-6, vì các em miễn thi Ngoại ngữ do có chứng chỉ quốc tế. Ảnh: PHAN THẢO

Nhiều thí sinh đã kết thúc kỳ thi năm 2023 sau buổi thi sáng 29-6, vì các em miễn thi Ngoại ngữ do có chứng chỉ quốc tế. Ảnh: PHAN THẢO

Chiều nay (29-6), thí sinh tiếp tục dự thi môn Ngoại ngữ - môn thi cuối của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Thời gian làm bài môn Ngoại ngữ là 60 phút.

Tin cùng chuyên mục