Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng làm trung gian hòa đàm Nga-Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc làm trung gian trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine, đồng thời từng tổ chức vòng đàm phán giữa Moscow và Kiev vào mùa xuân năm 2022.

Theo Russia Today, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 28-2 cho biết, Ankara sẵn sàng đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Tuyên bố này được đưa ra trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tới Thổ Nhĩ Kỳ và trước thềm Diễn đàn Ngoại giao Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này.

Binh sĩ Nga giám sát tù binh Ukraine chuẩn bị về nước trong đợt trao đổi tù binh năm 2022. Ảnh: TASS
Binh sĩ Nga giám sát tù binh Ukraine chuẩn bị về nước trong đợt trao đổi tù binh năm 2022. Ảnh: TASS

Ông Edorgan khẳng định, khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ ba, ngoại giao và đối thoại sẽ tạo cơ hội cho một “giải pháp công bằng và lâu dài”. Để đạt được mục tiêu này, việc sử dụng các kênh ngoại giao ở cấp cao nhất là rất quan trọng. Đây cũng là thông điệp video ông Edorgan gửi tới Hội nghị thượng đỉnh Ukraine - Đông Nam Âu ở Albania (diễn ra trong hai ngày 27 và 28-2).

Moscow nhiều lần khẳng định vẫn sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua đàm phán, đồng thời đổ lỗi cho Kiev thiếu đột phá ngoại giao. Trước đây, Nga đã bác bỏ công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó có yêu cầu trả lại tất cả các lãnh thổ Nga đang kiểm soát cho Ukraine, cũng như việc rút toàn bộ quân đội Nga mà không cần điều kiện tiên quyết.

Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc làm trung gian trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine, đồng thời từng tổ chức một vòng đàm phán giữa Moscow và Kiev vào mùa xuân năm 2022. Theo Moscow, các bên đã gần ký kết một thỏa thuận, nhưng các cuộc đàm phán sau đó đã bị phá hỏng. Hồi đầu tháng 2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, nếu Nga và Ukraine quay trở lại bàn đàm phán, tình hình sẽ không giống như trước, vì Kiev sẽ phải chấp nhận “thực tế mới”.

Tin cùng chuyên mục