Thông cổ thụ lại bị cưa hạ giữa trung tâm Đà Lạt

Những cây thông bị cưa hạ nằm trên thửa đất số 17 và 19 đường Trần Hưng Đạo, trên trục đường có nhiều biệt thự cổ, là cây rừng nội ô do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên (Đà Lạt) quản lý.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sáng 22-4, Hạt kiểm lâm TP Đà Lạt tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ thông cổ thụ vừa bị cưa hạ trên địa bàn.

Theo kết quả khám nghiệm, tại khuôn viên khu đất trống trên đường Trần Hưng Đạo, phường 10, TP Đà Lạt có 5 cây thông với đường kính gốc từ 40 – 72cm, cao từ 14 – 20m; trữ lượng gỗ thiệt hại hơn 6,3m³.

Thông cổ thụ lại bị cưa hạ giữa trung tâm Đà Lạt ảnh 1 Thông cổ thụ bị cưa hạ nằm ngổn ngang. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại hiện trường, những cây thông nằm ngổn ngang có dấu vết bị hạ bằng cưa tay. Ngoài ra, cũng tại khu đất trống còn nhiều gốc thông đã bị cưa hạ từ lâu.

Có 5 cây thông có đường kính gốc từ 40 – 72cm mới bị cưa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Được biết, những cây thông bị cưa hạ nằm trên thửa đất số 17 và 19 đường Trần Hưng Đạo, trên trục đường có nhiều biệt thự cổ, là cây rừng nội ô do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên (Đà Lạt) quản lý. Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng chưa xác định được đối tượng cưa hạ thông.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục