Tại buổi làm việc, Ban Giám hiệu VGU đã báo cáo kết quả hoạt động cùng định hướng phát triển giai đoạn 2026–2035. VGU hiện đào tạo hơn 4.500 sinh viên với 26 chương trình chuẩn châu Âu (hệ Bologna), liên kết trực tiếp với hơn 40 trường đối tác Đức. Cơ sở vật chất của trường được đầu tư đồng bộ gần 200 triệu USD từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).
Theo Quyết định số 966/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, VGU được định vị trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực châu Á. Hiện trường đang triển khai danh mục đầu tư nghiên cứu trị giá 412,5 tỷ đồng, tập trung vào hai phòng lab trọng điểm theo Nghị quyết 57 là: Phòng lab ứng dụng công nghệ: 200 tỷ đồng; Phòng lab công nghệ bán dẫn 123,7 tỷ đồng. Cùng với đó là các trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về AI, robot tự động hóa, vật liệu mới, chuyển đổi số và phát triển đô thị bền vững.
GS.TS René Thiele, Hiệu trưởng VGU, nhấn mạnh nhà trường đang bước vào dấu mốc 18 năm phát triển với định hướng nghiên cứu chuyên sâu: "Quyết định 966 mở ra giai đoạn mới để VGU vươn tầm chuẩn mực xuất sắc của châu Á. Toàn thể giảng viên và nhà nghiên cứu của trường luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ cùng Bộ KH&CN để giải quyết các bài toán công nghệ thực tiễn."
Thay mặt lãnh đạo nhà trường, TS. Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng VGU, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của PGS.TS Trần Trung Tính đối với quá trình tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy tiến độ dự án xây dựng VGU trong giai đoạn mang tính quyết định trước đây.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng PGS.TS Trần Trung Tính đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của tập thể VGU từ những ngày đầu thành lập cho đến khi hình thành một campus đại học chuẩn quốc tế hiện đại. Thứ trưởng khẳng định Bộ KH&CN sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ VGU triển khai các nhiệm vụ KH&CN trọng điểm, hoàn thiện các lab nghiên cứu thế hệ mới và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho quốc gia.