Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đảng và Nhà nước đang dành nhiều nguồn lực đầu tư cho ĐBSCL

“Tôi rất mong bà con cử tri cùng sát cánh với chính quyền TP Cần Thơ thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn. Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức, cùng chính quyền địa phương tạo nên sức mạnh tổng hợp mở rộng không gian phát triển TP Cần Thơ”, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc. 
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri sáng 8-7
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri sáng 8-7

Sáng 8-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, báo cáo kết quả kỳ họp và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tham dự có Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh. Cùng dự cuộc tiếp xúc cử tri có Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, cùng hơn 300 cử tri các quận Ninh Kiều, Cái Răng, huyện Phong Điền, các cử tri là chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo trên địa bàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông tin lại những nội dung tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV vừa qua. Theo đó, Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; biểu dương tinh thần nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đã hoàn thành cơ bản, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2023 đạt được những kết quả tích cực, trong đó kinh tế vĩ mô nước ta cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm.

Quốc hội đã thông qua 8 luật, 17 nghị quyết với tỷ lệ tán thành rất cao, hầu hết trên 90% (trong đó có Nghị quyết về giảm 2% thuế giá trị gia tăng và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM), cho ý kiến lần 2 đối với 1 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo TP Cần Thơ chụp hình lưu niệm với Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ bên lề cuộc tiếp xúc cử tri sáng 8-7

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo TP Cần Thơ chụp hình lưu niệm với Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ bên lề cuộc tiếp xúc cử tri sáng 8-7

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, khó khăn, thách thức đan xen thời cơ thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội. Song, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ở vĩ mô ổn định; xu hướng lạm phát giảm dần, tăng trưởng đi lên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trả lời và giải đáp cụ thể từng ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết rất sốt ruột với một số dự án mà TP Cần Thơ đang gặp khó khăn. Thủ tướng đã phân công Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đi khảo sát các dự án ODA trên địa bàn TP Cần Thơ trong ngày 8-7, để cùng địa phương tìm giải pháp, vận dụng sáng tạo linh hoạt nhằm tháo gỡ khó khăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ghi nhận và chia sẻ trước những băn khoăn lo lắng của cử tri về các vấn đề: Một số dự án trên địa bàn TP Cần Thơ chậm tiến độ, quản lý đất công, chính sách bảo hiểm y tế… Thủ tướng cũng đã dành thời gian để giải đáp những lo lắng của người dân về những “tin giả” trên không gian mạng. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, các cơ quan chức năng, nhất là các doanh nghiệp viễn thông cần có những hành động quyết liệt để ngăn chặn “tin giả”. Đây là vấn đề lớn, cùng với các cơ quan chức năng, người dân và cộng đồng doanh nghiệp cũng cần nâng cao ý thức, kiến thức để phân biệt đâu là “tin giả”…

“Tôi rất mong bà con cử tri cùng sát cánh với chính quyền TP Cần Thơ thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn. Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức, cùng chính quyền địa phương tạo nên sức mạnh tổng hợp mở rộng không gian phát triển TP Cần Thơ”, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi.

Thủ tướng lưu ý với lãnh đạo TP Cần Thơ, nếu chúng ta ngồi với bốn bức tường thì chỉ thấy khó khăn. Cần đi xuống cơ sở, hiện trường sẽ thấy và tìm ra giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đang dành nhiều nguồn lực đầu tư cho ĐBSCL, trong đó có phát triển hạ tầng giao thông. Chính phủ cùng các địa phương trong vùng đang tập trung cho các tuyến đường cao tốc, nạo vét luồng Định An, đầu tư nâng cấp cảng Cái Cui… Đây là những giải pháp căn cơ để giảm chi phí logistics, tăng tính cạnh tranh cho hàng hoá, nông sản ĐBSCL.

Tin cùng chuyên mục