Tiền Giang: Ẩu đả làm 1 người chết, 4 người bị thương

Ngày 29-3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ đánh nhau tại huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) làm 1 người chết, 4 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong việc mua bán đất, khoảng 23 giờ ngày 28-3, Nguyễn Thanh Tân (sinh năm 1988, ngụ ấp Ông Gồng, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông) và anh rể là Lê Tuấn Phong (sinh năm 1979, ngụ ấp Kinh Dưới, xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông) đến nhà ông Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1969), ngụ xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông) để "nói chuyện".

Lúc này, ở nhà ông Thái có hai người con ruột của ông là Nguyễn Hữu Cường (sinh năm 1996) và Nguyễn Duy Phương (sinh năm 1999).

chem nhau.jpg
Nơi xảy ra vụ việc

Tại đây, Tân, Phong và ông Thái, Cường, Phương xảy ra cãi nhau, xô xát, sau đó dùng hung khí chém nhau.

Hậu quả, Tân bị chém chết, những người còn lại bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục