Tiến sĩ - NSND Đỗ Quốc Hưng và sứ mệnh nâng tầm Nhạc viện TPHCM

Đảm nhận vai trò Giám đốc Nhạc viện TPHCM, Tiến sĩ - NSND Đỗ Quốc Hưng (ảnh) không giấu được niềm xúc động khi trở thành người đồng hành cùng “cánh chim đầu đàn” trong đào tạo âm nhạc tại miền Nam. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo SGGP, ông cởi mở chia sẻ về những tâm huyết cùng chiến lược bứt phá cho chặng đường mới của Nhạc viện Thành phố.

PHÓNG VIÊN: Xin ông cho biết về định hướng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ của Nhạc viện TPHCM?

Ông ĐỖ QUỐC HƯNG: Cảm nhận của tôi khi đặt chân đến Nhạc viện TPHCM là có rất nhiều tình cảm, sự thân thiện; hoạt động của từng bộ phận cũng rất chuyên nghiệp. Đó chính là động lực để tôi cùng các đồng nghiệp gắn kết.

Nhạc viện TPHCM sẽ tiếp tục tập trung phát triển lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đẩy mạnh kết nối trong các lĩnh vực hợp tác quốc tế. Mới đây, Nhạc viện TPHCM đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và chính thức được công nhận Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học năm 2026, là đơn vị đào tạo âm nhạc đầu tiên trong 3 cơ sở đào tạo âm nhạc lớn của cả nước (gồm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ở Hà Nội, Học viện Âm nhạc Huế và Nhạc viện TPHCM). Việc đạt được chứng nhận kiểm định chất lượng như một tấm thẻ thông hành để mình có thể giảng dạy ở tất cả các nước trên thế giới, tổ chức những chương trình giao lưu quốc tế và đào tạo học viên quốc tế ngay tại Nhạc viện TPHCM. Chúng tôi hiện đang sở hữu những trang thiết bị, nhạc cụ rất tốt, đáp ứng được nhu cầu học tập của học viên, sinh viên trong nước và quốc tế đến học tập.

CN3b.jpg

Chúng tôi luôn dành nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện, cơ hội cho các tài năng trẻ phát huy năng khiếu, bản lĩnh để đạt thành tích tốt trong học tập cũng như đoạt giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp. Ví như những ngày qua, khoa Piano liên tục nhận tin vui: sinh viên Nguyễn Trần Quốc Thắng xuất sắc lọt vào vòng Chung kết Bảng B (Category B) tại Cuộc thi Piano Quốc tế dành cho nghệ sĩ trẻ (Young Euregio Piano Award 2026) tổ chức tại thành phố Geilenkirchen (Đức); sinh viên Nguyễn Nam Khánh xuất sắc giành giải thưởng Special Award - Young Virtuoso Category tại Cuộc thi Piano Quốc tế lần thứ 8 (8th International Piano Festival & Competition 2026) tại Hải Nam (Trung Quốc). Tôi đã rất xúc động khi chứng kiến NSND Đặng Thái Sơn trao giải thưởng cho sinh viên Nhạc viện TPHCM, đó là niềm vinh dự của trường.

Nhân dịp Nhạc viện TPHCM tròn 70 tuổi (1956-2026), ông có thể chia sẻ cùng độc giả những điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động kỷ niệm cột mốc đặc biệt này?

Từ ngày 5-8 đến 9-8, Nhạc viện TPHCM tổ chức chuỗi sự kiện âm nhạc Saigon International Guitar Festival 2026 (SIGF 2026). Đây cũng là Festival Guitar lần thứ 10 được tổ chức, quy tụ hơn 20 nghệ sĩ quốc tế đến từ châu Âu, châu Á, cùng đứng chung sân khấu với những tài năng guitar của Việt Nam. Tiếp đó, từ ngày 20-8, tôi sẽ làm trưởng đoàn, đưa dàn nhạc thính phòng với 25 nghệ sĩ gồm các giảng viên, học sinh, sinh viên Nhạc viện TPHCM sang Nga biểu diễn tại hai thành phố lớn là Moscow và Sochi. Chuyến đi vừa là niềm vinh dự vừa là cơ hội tốt để các nghệ sĩ của chúng tôi giao lưu, biểu diễn và quảng bá hình ảnh Nhạc viện TPHCM.

Từ nay đến cuối năm, chúng tôi cũng tổ chức thêm nhiều chương trình nghệ thuật mừng “sinh nhật 70 tuổi” của Nhạc viện TPHCM. Trong đó, chương trình chính được tổ chức vào ngày 20-11, sẽ diễn ra với nhiều nội dung như: chiếu phim tư liệu, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động tri ân các thế hệ thầy cô giáo đã chung sức tạo dựng một ngôi trường nghệ thuật vô cùng đặc biệt tại TPHCM.

Nhạc viện TPHCM đã khẳng định thương hiệu qua các chương trình biểu diễn âm nhạc hàn lâm, truyền thống lẫn hiện đại. Thời gian tới, Nhạc viện sẽ có những bước đi mới nào để vừa nâng tầm chất lượng nghệ thuật, vừa mở rộng không gian phục vụ công chúng?

Thời gian qua, Dàn nhạc giao hưởng và Dàn nhạc trẻ của Nhạc viện TPHCM đã có những bước tiến dài, hoạt động rất sôi nổi và hiệu quả. Tới đây, chúng tôi sẽ dồn lực đầu tư để Dàn nhạc giao hưởng phát triển mạnh mẽ hơn nữa; đồng thời mở rộng quy mô Dàn nhạc dân tộc thuộc Khoa Âm nhạc truyền thống nhằm lan tỏa chiều sâu văn hóa âm nhạc các vùng miền, đặc biệt là vùng đất phương Nam.

Song song đó, Nhạc viện sẽ tập trung nâng cấp toàn diện cơ sở vật chất cho Phòng hòa nhạc - từ hệ thống âm thanh, ánh sáng đến màn hình LED hiện đại. Nhà trường cũng lên kế hoạch tổ chức các chuỗi chương trình biểu diễn định kỳ từ 1 đến 2 buổi mỗi tháng. Với các tác phẩm được dàn dựng chuyên nghiệp, tinh tế, chúng tôi kỳ vọng sẽ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng TPHCM lẫn du khách quốc tế.

Tiến sĩ - NSND Đỗ Quốc Hưng sinh năm 1970 tại Đông Anh (Hà Nội). Năm 1991, ông theo học tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và hiện là một trong những giọng nam trầm (bass) hàng đầu Việt Nam. Cuối tháng 7-2026, ông được Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhạc viện TPHCM.

Tin cùng chuyên mục