Tìm thấy thi thể 3 ngư dân mất tích trên vùng biển Hà Tĩnh

Tối 27-10, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến hơn 18 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng và ngư dân đã tìm thấy thi thể của 3 ngư dân bị mất tích trên vùng biển Hà Tĩnh.

Đại tá Hoàng Viết Dũng chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tàu cá gặp nạn trên biển
Đại tá Hoàng Viết Dũng chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tàu cá gặp nạn trên biển

Sau khi vớt lên khỏi tàu cá bị nạn chìm dưới biển, thi thể các nạn nhân được các lực lượng chức năng và ngư dân đưa về huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh để bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình. Theo ông Nguyễn Văn Bình, thời điểm tàu cá gặp nạn, 3 ngư dân này bị mắc kẹt ở bên trong tàu cá và chìm xuống biển cùng với tàu cá, không kịp thoát ra ngoài.

 Như Báo SGGPO đã đưa trin, trước đó, vào khoảng 20 giờ 05 phút ngày 26-10, tàu vận tải Trường Thành 168 đang trên đường hành trình từ Cửa Việt (Quảng Trị) đi Cẩm Phả (Quảng Ninh) qua vùng biển Hà Tĩnh thì xảy ra va chạm với tàu cá mang số hiệu HT 90255 TS của anh Ng.V.T. (45 tuổi, làm thuyền trưởng, ở thôn Vĩnh Lộc, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đang hành nghề đánh cá trên vùng biển Cẩm Xuyên, giáp với vùng biển huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

 Hậu quả, vụ va chạm làm tàu cá HT 90255 TS bị chìm tại tọa độ khoảng 18022’30” vĩ độ Bắc; 106013’00” kinh độ Đông (cách Cửa Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh khoảng hơn 8 hải lý về phía Đông Bắc).

Tìm thấy thi thể 3 ngư dân mất tích trên vùng biển Hà Tĩnh ảnh 1 Đại tá Hoàng Viết Dũng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Hà Tĩnh động viên, thăm hỏi sức khỏe các ngư dân được cứu đưa vào bờ an toàn

 Thời điểm bị nạn, trên tàu cá ngoài anh Ng.V.T. còn có thêm 5 thuyền viên khác. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tàu Trường Thành 168 đã tổ chức cứu vớt được 3 thuyền viên (sức khỏe, tinh thần của 3 thuyền viên được cứu ổn định); còn 3 thuyền viên khác bị mất tích.

 3 thuyền viên đã được cứu đưa vào bờ an toàn đều thuộc huyện Cẩm Xuyên. 

3 thuyền viên bị mất tích, gồm: Ng.V.T. (45 tuổi), Tr.V.C. (32 tuổi), L.V.S. (34 tuổi), đều trú tại xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên.

Tin cùng chuyên mục