Tòa án tối cao Mỹ lo ngại AI can thiệp vào hệ thống tư pháp

Trong báo cáo thường niên, Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts đã bày tỏ quan ngại về sự hiện diện ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tư pháp Mỹ.

Theo CNN, ông John Roberts cảnh báo công nghệ mới nổi này có thể có nguy cơ “làm mất tính nhân đạo của luật pháp” và gây nguy hiểm cho việc đối xử công bằng trong hệ thống tư pháp.

Theo ông, AI rõ ràng có tiềm năng lớn để tăng đáng kể quyền truy cập vào thông tin quan trọng cho cả luật sư và người không phải luật sư, có nguy cơ xâm phạm lợi ích riêng tư và làm mất nhân tính của luật pháp.

230524105819-file-john-roberts-0307-1322.jpg
Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Robert

Chánh án John Roberts dành phần lớn báo cáo cuối năm dài 13 trang công bố ngày 31-12-2023 để trình bày cách công nghệ mới đã mang lại sự thay đổi tích cực cho hệ thống tòa án liên bang trong những năm qua. Tuy nhiên, ông Roberts tránh đề cập đến việc tòa án gần đây đã bị đẩy vào hai vụ tranh chấp lớn liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump, cũng như các vấn đề liên quan đến đạo đức và tính minh bạch đã gây khó khăn cho tòa án trong suốt cả năm, khiến 9 thẩm phán phải công bố một bộ quy tắc ứng xử mới.

Thay vào đó, ông trình bày AI là “vấn đề chính liên quan đến toàn bộ hệ thống tòa án liên bang”, “đòi hỏi sự thận trọng và khiêm tốn”. Ông Roberts thừa nhận AI có thể hỗ trợ làm cho tòa án trở nên dễ tiếp cận hơn, đặc biệt đối với những người không có đủ nguồn lực để thuê luật sư.

Tin cùng chuyên mục