Tội phạm dùng súng, vũ khí… có xu hướng gia tăng, phức tạp ở TPHCM

Ngày 9-10, Công an TPHCM tổ chức Hội thảo góp ý xây dựng dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM chủ trì.

Tại hội thảo, các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM và các quận, huyện, TP Thủ Đức cho rằng, tình hình tội phạm sử dụng súng tự chế, vũ khí thô sơ, dao gây án… có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Đa số các băng nhóm tội phạm đều dùng súng tự chế, vũ khí… để thanh toán lẫn nhau, phô trương thanh thế và phạm tội; gây khó khăn cho công tác quản lý việc chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán các loại vũ khí; gây vướng mắc xử lý do vẫn chưa có quy định pháp luật cụ thể.

Quang cảnh hội thảo

Quang cảnh hội thảo

Công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho thấy đây là loại tội phạm có độ ẩn cao, luôn đề phòng, cảnh giác; một số đối tượng có thể tự học, nghiên cứu mua linh kiện về chế tạo, sản xuất, bán kiếm lời dễ.

Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị

Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị

Cạnh đó, việc xử lý hành vi phạm tội còn gặp nhiều khó khăn. Tội phạm này dùng cách chia nhỏ các bộ phận, linh kiện rồi gửi nhiều lần để đối phó và nếu phát hiện cũng khó xử lý; chế tài gặp nhiều khó khăn, chưa tương xứng với hành vi đối tượng; chủ yếu xử lý hành chính nên chưa đủ răn đe, ngăn chặn…

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM cho biết, từ năm 2020 đến nay đã xác lập chuyên án mua bán hàng cấm là pháo nổ, thu hơn 5.300kg pháo vào năm 2023; 1 vụ con dùng súng bắn cha năm 2022; phá 1 vụ mua bán, tàng trữ vũ khí công cụ hỗ trợ thu 146 khẩu súng, 260 viên đạn, hàng ngàn dao, kiếm, roi điện, bình xịt hơi cay…

Súng, dao, đạn, mã tấu... được thu giữ

Súng, dao, đạn, mã tấu... được thu giữ

Các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, cấu kết chặt chẽ hình thành đường dây, nhóm kín trên mạng; đăng tải nhiều bài viết quảng cáo các loại vũ khí trên mạng. Khách mua sẽ thỏa thuận giá cả sau đó các đối tượng dùng dịch vụ COD từ đơn vị giao hàng trung gian để vận chuyển giao cho khách.

Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức đã mở nhiều đợt kiểm tra, vận động người dân giao nộp, đấu tranh tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Qua đó, thu được 9 vũ khí quân dụng, 90 súng tự chế, 3 súng hơi, 541 viên đạn, 93 vũ khí thô sơ… Bắt 291 vụ với 647 đối tượng, khởi tố 42 vụ với 163 đối tượng; truy tố 2 vụ 2 đối tượng; phạt hành chính 170 vụ 275 đối tượng với hơn 1,5 tỷ đồng.

Người dân TP Thủ Đức giao nộp súng, dao, đạn, mã tấu...

Người dân TP Thủ Đức giao nộp súng, dao, đạn, mã tấu...

PC06 cũng đã tổng hợp 495 đối tượng nghi vấn về dạng tội phạm này và Công an TPHCM triển khai đấu tranh, trấn áp. Qua đó, lập hồ sơ 705 vụ với 1.535 đối tượng; triệt phá 129 nhóm với 648 đối tượng, thu giữ 3.308 viên đạn, gần 1.000 công cụ hỗ trợ; khởi tố 196 vụ với 421 đối tượng…

Tin cùng chuyên mục