

2h đêm ngày 21-12 (giờ Hà Nội), tức khoảng 2h chiều 20-12 (giờ Washington), Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố mức thuế chống phá giá cuối cùng với tôm nhập khẩu từ bốn quốc gia còn lại trong vụ kiện, gồm Brazil với mức thuế từ 9,69% đến 67,80% , Ecuador từ 2,35% đến 4,48%, Ấn Độ từ 5,02% đến 13,42% và Thái Lan từ 5,79% đến 6,82%.
Trong quyết định sơ bộ của DOC đưa ra hồi tháng 7, Brazil phải chịu mức thuế từ 0% đến 67,80%, Ecuador từ 6,08% đến 9,35%, Ấn Độ từ 3,56% đến 27,49% và Thái Lan từ 5,56% đến 10,25%.
Ngày 31-11, DOC đã công bố mức thuế chống bán phá giá đối với các DN chế biến, xuất khẩu tôm Việt Nam dao động từ 4,13% đến 25,76%, trong khi với các doanh nghiệp Trung Quốc là 27,89% đến 112,81%.
Như vậy, với mức thuế mà các nước cùng bị áp thuế phá giá, tôm Việt Nam hoàn toàn đủ sức cạnh tranh trên thị trường Mỹ, đặc biệt là với Thái Lan mức thuế họ phải chịu là 5,79% đến 6,82%.
H.N. (Theo VNN)