Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng - Đem lại niềm tin cho giới đầu tư

Theo Hãng tin CNN, sau 4 ngày điều trị khẩn cấp do mắc Covid-19, sáng 6-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở lại Nhà Trắng. Việc Tổng thống Donald Trump được xuất viện sớm đã phần nào xóa đi những đồn đoán về mức độ nghiêm trọng về bệnh của ông trong suốt những ngày vừa qua và đem lại niềm tin cho giới đầu tư.

Hạ thấp mối đe dọa?

Sau khi được máy bay trực thăng đưa từ Viện Quân y Walter Reed tới Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có thông điệp gửi tới người dân. Trong thông điệp, ông Donald Trump trấn an người dân Mỹ không nên lo lắng về dịch bệnh. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ tin tưởng nước này có các loại thuốc tốt nhất thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên trực thăng về Nhà Trắng
Trước đó, trong bài đăng trên Twitter ngày 5-10, từ Trung tâm Quân y quốc gia Walter Reed, nơi ông Donald Trump được điều trị bệnh Covid-19, Tổng thống Mỹ một lần nữa bị cho là hạ thấp mối đe dọa của virus khi viết rằng: “Đừng sợ Covid-19”.

Giới khoa học, chuyên gia y tế đã bày tỏ thái độ không hài lòng trước các bình luận và phát ngôn của Tổng thống Donald Trump, do dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát. Phía chỉ trích cho rằng, khác với nhiều người ở Mỹ không được xét nghiệm Covid-19 hoặc không được chăm sóc tại bệnh viện do tình trạng quá tải, Tổng thống Donald Trump đã được tiếp cận một loạt phương pháp điều trị mà ít người có, gồm loại kháng thể đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng cùng đội ngũ y tế luôn túc trực sẵn sàng.

Thời gian này, ngoài khu làm việc tại tư dinh cá nhân trên tầng 3 của Nhà Trắng, khu văn phòng tạm thời sẽ được thiết lập trong Phòng Bản đồ và Phòng Lễ tân Ngoại giao nhằm giúp Tổng thống Donald Trump tiếp cận nhanh hơn với các bác sĩ và thiết bị y tế. Phòng Bản đồ nằm ngay bên cạnh dãy phòng y tế, nơi có khu vực tiếp tân, phòng kiểm tra và văn phòng của bác sĩ Sean Conley, bác sĩ trưởng của Nhà Trắng đang điều trị cho Tổng thống Donald Trump.

Tạo lòng tin cho cử tri

Theo giới quan sát, hình ảnh ông Donald Trump vẫn làm việc khi phải điều trị trong bệnh viện cũng như sự bình phục nhanh của ông cho thấy Tổng thống Mỹ muốn thuyết phục cử tri rằng sẽ sớm quay trở lại chiến dịch tái tranh cử và hoàn toàn có thể tiếp tục đảm nhận 4 năm tiếp theo tại Nhà Trắng. Tổng thống vẫn có kế hoạch tham gia vào cuộc tranh luận tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 15-10. Trong khi đó, ông Joe Biden (ứng cử viên đảng Dân chủ) tuyên bố sẵn sàng tham gia cuộc tranh luận trực tiếp vào tuần tới với Tổng thống Donald Trump, miễn là các chuyên gia y tế xác nhận an toàn.

Theo kế hoạch, cuộc tranh luận thứ hai giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra tại Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật Adrienne Arsht, TP Miami, bang Florida. Cuộc tranh luận này sẽ diễn ra dưới hình thức một cuộc gặp gỡ công chúng và các cử tri bang Florida sẽ đặt câu hỏi cho các ứng cử viên. Mỗi ứng cử viên được phép trả lời trong vòng 2 phút.

Thăm dò dư luận cho thấy, ứng cử viên Joe Biden hiện đang dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump tại Arizona, một bang có truyền thống bỏ phiếu ủng hộ cho đảng Cộng hòa nhưng đang ngả sang Dân chủ. Theo kết quả khảo sát do tờ New York Times và Đại học Siena, ông Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump với khoảng cách 49% so với 41% tại Arizona, chỉ có 6% cử tri được hỏi cho biết hiện họ chưa quyết định sẽ bầu cho ai.

Ngay sau thông tin về tình hình sức khỏe của Tổng thống Donald Trump được cải thiện, thị trường chứng khoán Mỹ đã bật tăng trở lại. Ba chỉ số chứng khoán chủ chốt là Down Jones, Nasdaq, S&P 500 có mức tăng lần lượt là 1,68%, 2,3% và 1,8%. Giá dầu cũng đã phục hồi với giá dầu WTI và giá dầu Brent có mức tăng hơn 1%. Tại thị trường chứng khoán châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản và Hang Seng của đặc khu hành chính Hồng Công cũng tăng lên mức gần 1%.

Tin cùng chuyên mục