
* Mỹ sẽ ký TAC với ASEAN
Ngày 19-2, Tổng thống Mỹ Barck Obama đã lên đường thăm Canada, chuyến công du nước ngoài đầu tiên từ khi ông nhậm chức. Trọng tâm của cuộc thảo luận của ông tại Canada là cuộc chiến ở Afghanistan, tình hình kinh tế thế giới, biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng. Tổng thống Mỹ Obama cho biết Canada đóng vai trò quan trọng trong quan hệ với Mỹ khi có 9.000 km đường biên giới và giá trị hàng hóa giao dịch qua biên giới mỗi ngày hơn 1,6 tỷ USD.

Tổng thống Obama đối thoại cùng Toàn quyền Canada Michaelle Jean tại Ottawa.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã rời Indonesia tới Hàn Quốc, chặng dừng chân thứ ba trong chuyến công du Đông Á. Trước đó, tại Indonesia, Ngoại trưởng Clinton đã có cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Bambang Yudhoyono.
Tại buổi họp báo sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ nói với các phóng viên rằng, Washington muốn Jakarta có lời khuyên và tư vấn về cách tiếp cận không chỉ với thế giới Hồi giáo mà còn cả châu Á và hơn thế.
Bà Clinton cho biết mục đích chuyến thăm lần này tới Indonesia vì Mỹ nhận thấy rằng trong nhiều năm qua, Mỹ không quan tâm đúng mức tới nhiều khu vực khác ở châu Á ngoài Trung Quốc. Bà thêm rằng Indonesia là nước Hồi giáo đông dân nhất thế giới sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy một thế giới hòa bình.
Ngoài ra, theo bà Clinton, mối quan hệ cá nhân giữa Indonesia với Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng rất quan trọng vì thời gian ông Obama sống ở đây đã giúp ông định hình quan điểm của ông về thế giới. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ chính thức khởi động tiến trình gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (Treaty of Amity and Cooperation-TAC) ở Đông Nam Á để tăng cường sự can dự của Mỹ vào khu vực này.
Phát biểu khi đến thăm Ban thư ký ASEAN ở Jakarta, bà Clinton nói: “Hôm nay, tôi tự hào tuyên bố rằng chính quyền Tổng thống Obama sẽ khởi động tiến trình liên ngành chính thức của chúng tôi nhằm theo đuổi việc gia nhập TAC ở Đông Nam Á. Chúng tôi sẽ thực hiện kế hoạch này vì tin rằng Mỹ cần có mối quan hệ vững chắc và sự hiện diện hữu hiệu tại đây, trong khu vực Đông Nam Á”. Theo thông cáo báo chí của Ban thư ký ASEAN, bà Clinton là vị ngoại trưởng Mỹ đầu tiên tới thăm Ban thư ký ASEAN. Bà cũng xác nhận sẽ tham dự hội nghị sau Hội nghị Bộ trưởng ASEAN và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) sẽ diễn ra tại Thái Lan vào tháng 7-2009.
H.Q. (Theo AFP)