Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh cấm đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao tại Trung Quốc

Động thái này được cho là có thể gây căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, mặc dù giới chức Mỹ khẳng định các lệnh cấm nhằm giải quyết "các rủi ro an ninh quốc gia nguy hiểm nhất” và không chia tách hai nền kinh tế vốn phụ thuộc lẫn nhau này.
Chất bán dẫn và vi điện tử là 1 trong 3 mặt hàng bị cấm hoặc hạn chế. Ảnh : New York Post
Chất bán dẫn và vi điện tử là 1 trong 3 mặt hàng bị cấm hoặc hạn chế. Ảnh : New York Post

Tổng thống Joe Biden, ngày 9-8, đã ký một sắc lệnh hành pháp cấm hoặc hạn chế một số khoản đầu tư của Mỹ vào các thực thể ở Trung Quốc hoạt động trong 3 lĩnh vực: chất bán dẫn và vi điện tử, công nghệ thông tin lượng tử và một số hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Sắc lệnh sẽ được Bộ Tài chính thực hiện với sự tham vấn của các cơ quan khác, bao gồm cả Bộ Thương mại.

Sắc lệnh được chờ đợi từ lâu này đồng thời yêu cầu chính phủ phải được các công ty báo cáo về hoạt động tài trợ trong các lĩnh vực công nghệ khác, để cho phép chính phủ có tầm nhìn rõ hơn về các khoản đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc.

Động thái này được cho là có thể gây căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, mặc dù giới chức Mỹ khẳng định các lệnh cấm nhằm giải quyết "các rủi ro an ninh quốc gia nguy hiểm nhất” và không chia tách hai nền kinh tế vốn phụ thuộc lẫn nhau này.

Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal cho biết đầu tư trực tiếp của Mỹ vào Trung Quốc đã ở mức thấp nhất trong 20 năm nay là 8,2 tỷ USD vào năm ngoái, đồng thời vốn đầu tư mạo hiểm của Mỹ cũng đã ở mức thấp nhất trong 10 năm qua là 1,3 tỷ USD vào năm ngoái.

Sắc lệnh được đưa ra vào dịp kỷ niệm 1 năm ngày Tổng thống Biden ký ban hành Đạo luật Khoa học và CHIPS.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer đã ca ngợi sắc lệnh của Tổng thống Biden. Bên cạnh đó, ông Schumer cho rằng Quốc hội Mỹ phải ghi nhận và sửa đổi những hạn chế trong luật.

Trong khi đó, theo Reuters, một quan chức chính quyền Washington cho biết các quy định sẽ chỉ ảnh hưởng đến các khoản đầu tư trong tương lai, không ảnh hưởng đến các khoản đầu tư hiện có.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington D.C không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về động thái trên, nhưng Đại sứ quán Trung Quốc hôm 4-8 cho biết Mỹ “thường xuyên chính trị hóa các vấn đề công nghệ và thương mại và sử dụng chúng như một công cụ và vũ khí nhân danh an ninh quốc gia”.

Tin cùng chuyên mục