Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh giải mật tài liệu sự kiện 11-9

Ngày 4-9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Bộ Tư pháp và một số cơ quan xem xét, công bố một phần tài liệu liên quan đến cuộc điều tra của Cục Điều tra liên bang (FBI) đối với 2 cuộc tấn công khủng bố nhằm vào nước Mỹ ngày 11-9 cách đây đúng 20 năm. Trong vòng 6 tháng tới, Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ công bố thông tin được giải mật.
Tháp đôi trung tâm thương mại thế giới sụp đổ ngày 11-9-2001. Ảnh: Telegraph
Tháp đôi trung tâm thương mại thế giới sụp đổ ngày 11-9-2001. Ảnh: Telegraph

Tổng thống Joe Biden cam kết tiến trình giải mật sẽ được tiến hành theo cách tôn trọng gia đình các nạn nhân thiệt mạng nhằm an ủi họ sau nhiều năm muốn biết thêm thông tin liên quan sự kiện đau lòng trên. Đại diện nhóm gia đình nạn nhân ca ngợi sắc lệnh hành pháp trên, đồng thời bày tỏ hy vọng chính phủ sẽ đảm bảo công lý cho những người đã thiệt mạng cũng như việc khắc phục thiệt hại.                             

Tin cùng chuyên mục