TP Cần Thơ: Mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập nặng

Rạng sáng 28-10, mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ (từ 3 đến 4 giờ) khiến nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ bị ngập sâu. Nước ngập đã gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, đi lại, bán buôn... của người dân.
Đường Trần Việt Châu bị ngập nặng lúc rạng sáng 28-10
Đường Trần Việt Châu bị ngập nặng lúc rạng sáng 28-10

Ngập nặng nhất là các tuyến đường Trần Việt Châu, Cách Mạng Tháng Tám, Trần Văn Hoài... Đến 6 giờ sáng, nhiều đoạn của các tuyến đường này vẫn còn ngập lênh láng.

Đường Trần Việt Châu bị ngập trong sáng 28-10

Đường Trần Việt Châu bị ngập trong sáng 28-10

Chợ An Hòa, quận Ninh Kiều bị ngập nặng

Chợ An Hòa, quận Ninh Kiều bị ngập nặng

Nước ngập kéo dài trong nhiều giờ sau đó, làm hàng loạt xe máy lưu thông trên đường bị chết máy.

Một đoạn trên đường Lý Tự Trọng sáng 28-10

Một đoạn trên đường Lý Tự Trọng sáng 28-10

Một phụ huynh khó khăn đưa con đến trường sáng 28-10

Một phụ huynh khó khăn đưa con đến trường sáng 28-10

Cùng lúc này, Cổng thông tin Chính quyền số TP Cần Thơ đã phát đi bản tin cảnh báo đợt triều cường, kèm theo thời gian triều cường xuất hiện để người dân chủ động lưu thông đi lại.

Theo đó, dự báo đỉnh triều cao nhất tại Trạm Cần Thơ trên sông Hậu trong đợt triều cường Rằm tháng 9 Âm lịch có khả năng lên mức: 2,15 - 2,20m, cao hơn báo động 3 0,15-0,20m (trước đây nhận định thấp hơn 05cm, từ 2,10 - 2,15m), và khả năng sẽ đạt đỉnh trong các ngày: 29 và 31-10 (ngày 15 - 17 tháng 9 Âm lịch). Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày vào lúc sáng sớm (khoảng 5 – 7 giờ) và chiều tối (khoảng 16 – 18 giờ).

Tin cùng chuyên mục