TP Quy Nhơn: Nhiều trụ ATM "lụi" trong trụ sở phường

Ngày 26-4, làm việc với các cơ quan báo chí, ông Thái Văn Nam, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã thông tin về bất cập trong việc phường này tự ý cho một chi nhánh ngân hàng sử dụng đất công tại trụ sở UBND phường để xây trụ ATM không đúng quy định.
TP Quy Nhơn: Nhiều trụ ATM "lụi" trong trụ sở phường

Trước đó, nhiều ý kiến người dân địa phương phản ánh về việc UBND phường Trần Hưng Đạo cho chi nhánh ngân hàng phá dở hàng rào trụ sở, xây dựng cây ATM. Theo người dân, do khuôn viên trụ sở UBND phường Trần Hưng Đạo đã quá chật chội, kèm theo việc cho thuê đặt trụ ATM khiến không gian thêm bí bách.

Trụ ATM xây trên đất công ngay trụ sở UBND phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn

Trụ ATM xây trên đất công ngay trụ sở UBND phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn

Ngoài ra, nhiều người thắc mắc việc cho thuê đất công xây dựng trụ ATM như vậy có đúng quy định hay không? Nhiều ý kiến lo ngại việc này sẽ tạo tiền lệ xấu vi phạm hoặc có trục lợi từ đất công trong câu chuyện này.

Về nội dung trên, ông Nam cho biết, trụ ATM trên thuộc Ngân hàng MB Bank được UBND phường cho phép xây dựng từ cuối năm 2022. Việc cho phép đặt trụ ATM tại trụ sở UBND phường xuất phát từ việc chính quyền thấy nhu cầu người dân cần thiết, phía ngân hàng họ cam kết sẽ đồng hành cùng phường hỗ trợ trong các chương trình lễ, tết tại địa phương.

“Tinh thần là phường cho phép để hỗ trợ ngân hàng, đáp ứng nhu cầu người dân chứ không có hợp đồng cho thuê đất ở đây. Ngoài ra, trước khi đặt trụ ATM chúng tôi yêu cầu phía ngân hàng cần sử dụng tài sản công phù hợp, hiệu quả”, ông Nam cho hay.

Trụ ATM chiếm nhiều không gian trụ sở UBND phường Trần Hưng Đạo

Trụ ATM chiếm nhiều không gian trụ sở UBND phường Trần Hưng Đạo

Ông Nam thừa nhận sau khi cho phía MB Bank xây dựng trụ ATM, địa phương thấy có nhiều bất cập. “Sau đó, lãnh đạo UBND TP Quy Nhơn cũng đã nhắc nhở và phường cũng nhận thấy thiếu sót trong việc này. Tới đây, chúng tôi sẽ làm việc lại với phía ngân hàng để dời trụ rút tiền đi nơi khác phù hợp hơn”, ông Nam thông tin thêm.

Phóng viên đặt câu hỏi, việc làm này có vô tình tạo tiền lệ xấu trong thực hiện quy định về quản lý tài sản công, xây dựng trên địa bàn hay không?.

Ông Nam cho biết sẽ tiếp thu ý kiến báo chí, đồng thời thừa nhận trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương khi để xảy ra việc tự ý cho đơn vị kinh doanh sử dụng tài sản công của nhà nước sai quy định…

Ngoài trụ sở phường Trần Hưng Đạo, PV Báo SGGP còn ghi nhận nhiều trụ ATM khác trên địa bàn TP Quy Nhơn đang xây dựng trên đất công, trụ sở cơ quan nhà nước. Trong đó, tại UBND phường Ngô Mây cũng có 1 trụ ATM xây dựng trong khu đất của trụ sở này.

Trụ ATM đặt trong khu đất công trụ sở UBND phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn

Trụ ATM đặt trong khu đất công trụ sở UBND phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn

Theo một lãnh đạo UBND phường Ngô Mây, trụ ATM đặt trong khu đất công của trụ sở UBND phường này tồn tại từ nhiều nhiệm kỳ trước.

"Trước đây, phía ngân hàng họ đặt trụ ATM để đáp ứng nhu cầu người dân chớ không phải phường cho thuê, đất ở đây là đất của Nhà nước. Tới đây, chúng tôi sẽ làm việc với phía đại diện Ngân hàng Vietinbank để tháo dỡ trụ đi nơi khác", vị lãnh đạo UBND phường Ngô Mây cho biết.

Thông tin với báo chí chiều cùng ngày (26-4), ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn cho biết, địa phương không hề có chủ trương cho các ngân hàng thương mại thuê đất công ở trụ sở để đặt trụ ATM.

“Theo quy định, việc cho thuê đất công nếu phục vụ nhu cầu cấp thiết của người dân thì phía UBND các phường phải làm việc kỹ lưỡng, có phương án, làm thủ tục để báo cáo lên UBND TP Quy Nhơn để trình Sở Tài chính tham gia…”, ông Nam cho biết.

Tin cùng chuyên mục