TPHCM ráo riết triển khai các dự án lớn

Chiều 4-3, UBND TPHCM họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2-2022, 2 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng 3-2022.
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì phiên họp.

TPHCM phục hồi khá nhanh và toàn diện

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ, qua thống kê từ 2 tháng cho thấy, kinh tế TPHCM như một người sau bạo bệnh đang phục hồi khá nhanh, toàn diện. Thành phố tiếp tục kiểm soát dịch Covid-19, tổ chức chặt chẽ cho học sinh trở lại trường học. Đặc biệt, TPHCM chuẩn bị ráo riết triển khai các dự án lớn trên địa bàn TPHCM và mang tính chất liên vùng như Vành đai 3, Vành đai 4…; xây dựng đề án Phát triển TPHCM thành trung tâm tài chính quốc tế… Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, nếu như năm 2021 phần lớn TPHCM ứng phó, xoay sở thì bước sang năm 2022 đã kiến tạo, chủ động đi vào trọng tâm các hoạt động phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Đánh giá trước mắt còn rất nhiều thử thách và dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu không được chủ quan lơ là mà phải tiếp tục các giải pháp hạn chế lây nhiễm, hạn chế ca trở nặng và giảm xuống thấp nhất trường hợp tử vong.

TPHCM ráo riết triển khai các dự án lớn ảnh 1  Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng phân tích tình hình thế giới tác động đến giá xăng dầu, kéo theo áp lực lạm phát, tác động trực tiếp đến TPHCM. Từ đó, đồng chí lưu ý, cần nhìn nhận tác động không chỉ một mặt là tác động xấu, mà cần tận dụng “trong nguy có cơ”, tìm cơ hội phát triển thành phố.

Đề cập đến thị trường lao động mới hồi phục trở lại, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, để thị trường phát triển bền vững, cần phải gắn với chiến lược an sinh, xã hội, nhà ở mà thành phố đang làm. Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, đây là khâu trọng tâm cần quan tâm và cần phải có kết quả rõ nét hơn trong tháng 3-2022.

Trong đồng hành với doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ, ngoài chính sách của Trung ương, thành phố phải có quyết sách, có sự hỗ trợ, chia sẻ đối với các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp chưa hoạt động trở lại. Theo đồng chí, phải bám sát doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc. “Nếu chậm xử lý, hoặc xử lý không rõ ràng, không hiệu quả vướng mắc của doanh nghiệp thì không khác gì gián tiếp nói đừng đi mời gọi ai đầu tư hết, vì doanh nghiệp đang hoạt động còn lo chưa tròn”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhắc nhở và lưu ý không để doanh nghiệp phải tâm tư, nhất là trong lúc này.

10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3-2022

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nêu 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 3-2022. Trong đó, TPHCM tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhất là ở khu vực trường học, người có nguy cơ cao; tập trung giải pháp thực hiện chủ đề năm 2022, trong đó tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đồng hành cùng doanh nghiệp.  

TPHCM ráo riết triển khai các dự án lớn ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nêu 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 3-2022. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức tiếp tục rà soát các tồn đọng và có kế hoạch giải quyết dứt điểm; tiếp tục rà soát, thúc đẩy hoàn thành quy chế phối hợp xử lý thủ tục hành chính giữa các ngành của thành phố. Trong tháng 3-2022, thành phố khẩn trương đưa vào hoạt động Cổng dịch vụ công của TPHCM. Đồng thời, theo dõi hàng tháng kết quả cải thiện các chỉ số PCI (chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), PAPI (Hiệu quả quản trị và hành chính công) và PAR Index (chỉ số cải cách hành chính).

Dự kiến ngày 15-3, ngành du lịch mở cửa trở lại, đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu ngành du lịch thành phố tập trung triển khai kế hoạch phát triển du lịch, nỗ lực lấy lại vị trí dẫn đầu cả nước.

Trong hỗ trợ doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Sở Công thương và các sở, ngành liên quan tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để xác định các vướng mắc, giúp doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận chính sách tài khóa tiền tệ, các chính sách hỗ trợ của Trung ương. Cùng với đó, TPHCM hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, “trong nguy tìm ra cơ”, hỗ trợ doanh nghiệp tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản trị để nâng cao hiệu quả hoạt động. Thành phố cũng chuẩn bị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp có đóng góp ngân sách lớn; gặp gỡ các nhà đầu tư tiềm năng mời gọi đồng hành với TPHCM; tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Củ Chi, Hóc Môn…

TPHCM ráo riết triển khai các dự án lớn ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi bên lề phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Về các công trình trọng điểm, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, TPHCM tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Metro 1, chuẩn bị điều kiện khởi công Metro 2, khép kín đường Vành đai 2 song song triển khai Vành đai 3; tiếp tục hoàn thiện đề án xây dựng TPHCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Đặc biệt, thành phố đang hoàn thiện khung về chương trình nhà ở cho người lao động, người có thu nhập thấp, di dời nhà trên và ven kênh rạch, nhà thay thế các chung cư cũ… Trong dịp 30-4, TPHCM dự kiến khánh thành và khởi công một số công trình giao thông, khởi công xây mới một số chung cư cũ.

Đối thoại với doanh nghiệp đấu giá đất Thủ Thiêm

Trước đó, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm, Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt hơn 89.000 tỷ đồng, cao hơn 0,4% so với tháng trước và tăng 0,9% so cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ giảm 3% so với tháng trước, ngành lưu trú và ăn uống tăng 18% so với tháng trước. TPHCM tái khởi động ngành du lịch với thông điệp: “Du lịch an toàn”, “An toàn trong từng trải nghiệm”, “Người Thành phố đi du lịch Thành phố” trên các kênh thông tin của Sở Du lịch và các đối tác trong và ngoài nước, các kênh truyền thông của doanh nghiệp, các phương tiện truyền thông. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 2 ước giảm 2,4% so với tháng trước nhưng tính chung 2 tháng đầu năm tăng 2,1% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6%).

Giám đốc Sở Tài chính Phạm Thị Hồng Hà cho biết, từ đầu năm đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện là 88.044 tỷ đồng (đạt gần 23% dự toán năm và tăng gần 15% so với cùng kỳ). Số thu trung bình mỗi ngày làm việc trong tháng 2-2022 là hơn 2.500 tỷ đồng, cao hơn 193% so với mức trung bình phải thu mỗi ngày làm việc của năm 2022.

Liên quan đến vụ đấu giá đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TPHCM), Cục trưởng Cục Thuế TPHCM Lê Duy Minh cho biết, đến thời điểm hiện nay, vẫn chưa có doanh nghiệp trúng đấu giá nào tiến hành nộp tiền theo quy định. Ngoài 2 doanh nghiệp bỏ cọc, 2 doanh nghiệp còn lại (là Công ty CP Dream Republic trúng đấu giá lô 3-5 và Công ty CP Sheen Mega trúng đấu giá lô 3-8, PV), trúng đấu giá với giá trị tiền gần 8.000 tỷ đồng, nhưng vẫn chưa nộp tiền ngoài phần đặt cọc. Cục trưởng Cục Thuế TPHCM đề nghị TPHCM gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp, tìm giải pháp đảm bảo việc thực thi kết quả đấu giá. Hiện nay, Cục Thuế TPHCM tiếp tục phối hợp đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm; nếu sau 90 ngày kể từ ngày ra thông báo nộp tiền (tính từ ngày 6-1-2022), Cục Thuế TPHCM sẽ tiến hành cưỡng chế và cao nhất là thu hồi, không thực hiện dự án.

TPHCM ráo riết triển khai các dự án lớn ảnh 4 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị UBND TPHCM nên gặp gỡ các doanh nghiệp đấu giá đất Thủ Thiêm. Ảnh: VIỆT DŨNG
Về việc này, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị UBND TPHCM nên gặp gỡ các doanh nghiệp, trao đổi, bàn bạc thống nhất để có thông điệp rõ ràng. Qua đó, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức đấu giá và nêu hướng tiếp theo triển khai trên cơ sở như thế nào. Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, trước dư luận nhiều chiều, lúc này, chính quyền TPHCM phải có trách nhiệm lên tiếng.

Tiếp thu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, UBND TPHCM sẽ gặp gỡ các doanh nghiệp tham gia đấu giá. UBND TPHCM cũng chỉ đạo các cơ quan rà soát lại, có kế hoạch sắp tới cho hoạt động đấu giá. Trong quá trình chuẩn bị, trước mắt hình thành quan điểm đó là tính toán lại để việc đấu giá, hoặc là đấu thầu dự án, làm sao phù hợp với công năng của khu. Qua đó, không chỉ thu tiền qua đấu giá, đấu thầu, mà còn thu được số tiền đầu tư vào phát triển công trình và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội. “Không phải mục tiêu kép nữa mà là đa mục tiêu, trên tinh thần lợi ích tổng thể từ việc đấu giá, đấu thầu”, đồng chí Phan Văn Mãi chia sẻ.

Sức ép từ giá xăng dầu tăng


Đánh giá về sức ép lạm phát trong năm 2022, Cục trưởng Cục Thống kê TPHCM Nguyễn Khắc Hoàng cho hay, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của TPHCM cả năm 2021 chỉ tăng 2,36%. Tuy nhiên, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng bình quân đã tăng trên 1,26%, cao hơn 0,74 điểm phần trăm so với cùng kỳ (2 tháng đầu năm 2021 chỉ tăng 0,52%). Đây là tín hiệu cảnh báo khó khăn cho mục tiêu kiểm soát CPI cả năm dưới 4%.

Theo Cục trưởng Cục Thống kê TPHCM, giá xăng dầu tăng cao không chỉ làm cho CPI tăng lên mà còn ảnh hưởng sâu, rộng đến hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp ngành vận tải và logictics, những ngành mà chi phí xăng dầu chiếm 35-40% trong cơ cấu giá thành. Theo tính toán của Cục Thống kê, khi chỉ số giá bình quân của mặt hàng xăng dầu tăng lên 1% sẽ làm cho chỉ số giá tiêu dùng tăng thêm khoảng 0,034%. Cụ thể trong tháng 1-2022, chỉ số giá xăng tăng 2,66% so với tháng 12-2021 đã làm tăng chỉ số giá tiêu dùng 0,09%; trong tháng 2-2022, chỉ số giá xăng tăng 5,77% so với tháng trước đã làm tăng chỉ số giá tiêu dùng 0,20%.

Tin cùng chuyên mục