TPHCM tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Trong phần thảo luận tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khoá X, các đại biểu (ĐB) đã  thống nhất với các đề xuất của UBND TPHCM và đề nghị có các giải pháp cụ thể để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 18-4, HĐND TPHCM tổ chức kỳ họp thứ 9 để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư nhiều dự án dân sinh trên địa bàn TPHCM. Chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV.

Sớm khởi công một phần dự án rạch Xuyên Tâm

Bày tỏ sự quan tâm đến các dự án về môi trường, ĐB Thích Minh Thành đề nghị cơ quan chức năng thông tin về tiến độ thực hiện dự án rạch Xuyên Tâm.

Trả lời ý kiến ĐB, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM cho biết, dự án này được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư ngày 9-12-2022. Đến nay, dự án chưa được HĐND TPHCM bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nên Ban Quản lý không có cơ sở để thực hiện các công việc tiếp theo. Tại kỳ họp này, UBND TPHCM cũng đề nghị HĐND TPHCM sớm bố trí vốn cho dự án.

Trao đổi thêm về dự án này, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thông tin, dự án được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư, cơ quan chức năng đang tiến hành thực hiện các công việc đầu tư tiếp theo.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thông tin về tiến độ dự án rạch Xuyên Tâm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thông tin về tiến độ dự án rạch Xuyên Tâm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, UBND TPHCM đã lập tổ công tác cho dự án này. TPHCM đã điều chỉnh các đồ án quy hoạch để chuẩn bị sẵn, khi HĐND TPHCM bố trí vốn sẽ triển khai ngay. Đồng thời, thành phố đã điều chỉnh quy hoạch để bổ sung dự án xây dựng nhà ở xã hội phục vụ tái định cư cho dự án.

“Dự án này đang triển khai rất khẩn trương. Các tổ công tác định kỳ 2 tuần 1 lần sẽ kiểm tra tiến độ dự án”, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Dự kiến trong năm nay, thành phố sẽ hoàn thiện các pháp lý và tiến hành khởi công một đoạn của rạch Xuyên Tâm tại quận Gò Vấp và đến ngày 30-4-2025 sẽ hoàn thành, tiếp theo đó sẽ thực hiện đoạn tại quận Bình Thạnh.

Gỡ vướng về giải phóng mặt bằng

Bày tỏ sự thống nhất với các tờ trình mà UBND TPHCM trình HĐND TPHCM tại kỳ họp, ĐB Vương Đức Hoàng Quân cho rằng, nếu các chính sách này được thông qua sẽ góp phần giúp TPHCM phát triển hạ tầng về lâu dài và là đòn bẩy kích thích cho kinh tế TPHCM. Tuy nhiên, ĐB cũng đặt vấn đề TPHCM đang đối mặt với nhiều thách thức trong đầu tư công, thành phố có giải pháp gì để khắc phục khó khăn, thách thức, nhất là ở những dự án giao thông, giáo dục?

Đại biểu thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Đại biểu thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG.

ĐB Trần Quang Thắng đặt vấn đề về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thấp chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. ĐB cho rằng nên thay đổi lại phương thức làm việc trong thực hiện các dự án đầu tư công để mang lại tính hiệu quả.

Trao đổi về vấn đề này, Giám đốc Sở GTVT TPHCM Trần Quang Lâm nhìn nhận về vốn đầu tư công trung hạn giao cho TPHCM giai đoạn 2021-2025 khá lớn. Các cơ quan, đơn vị đang hết sức nỗ lực để đạt chỉ tiêu giải ngân 95% như kế hoạch đã đề ra.

Giám đốc Sở GTVT TPHCM Trần Quang Lâm phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Giám đốc Sở GTVT TPHCM Trần Quang Lâm phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Thời gian qua, Thành ủy, UBND TPHCM đã lập các tổ công tác để thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời có những chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn. Trong đó, TPHCM đã ban hành các danh mục dự án trọng điểm, dự án có nguồn vốn lớn và dự án có khó khăn, vướng mắc về mặt bằng để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng tập trung quan tâm đến các ban được giao giải ngân vốn đầu tư lớn như Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông năm 2023 được giao 34.000 tỷ đồng, gấp 10 lần so với năm trước. TPHCM đã có nhiều chỉ đạo để nâng cao năng lực, đồng thời xây dựng đội ngũ chuyên gia để hỗ trợ các ban này.

Theo Giám đốc Sở GTVT TPHCM, để giải ngân vốn đầu tư công đạt yêu cầu thì vai trò của chủ đầu tư rất lớn. Hiện nay chủ trương đầu tư công do các sở chuyên ngành lập, nhưng việc triển khai thực hiện là vai trò lớn của các chủ đầu tư và ngành giao thông luôn theo dõi sát, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho chủ đầu tư.

Trao đổi thêm về nội dung này, Giám đốc Sở KH-ĐT Lê Thị Huỳnh Mai nhìn nhận, một trong những nguyên giải ngân vốn đầu tư công thấp là công tác giải phóng mặt bằng. Năm 2023, TPHCM đã lập tổ công tác để tháo gỡ các vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án. Các tổ công tác này cũng sẽ liên tục theo dõi, lắng nghe để tháo gỡ những vướng mắc cho từng nhóm công việc, từng dự án, từng chủ đầu tư và sự phối hợp giữa các đơn vị với chủ đầu tư.

Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM Lê Thị Huỳnh Mai trao đổi tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM Lê Thị Huỳnh Mai trao đổi tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Để nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, UBND TPHCM đã ban hành chương trình hành động về giải ngân vốn đầu tư công, quy định trách nhiệm của từng sở ngành; đưa ra các giải pháp điều chỉnh thủ tục đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công.

Bên cạnh đó, TPHCM đã tiếp tục duy trì 3 tổ công tác về giải ngân vốn đầu tư công. Tổ công tác này tiếp tục giám sát, đưa ra các giải pháp cho từng giai đoạn với kế hoạch cụ thể. Trong đó, sẽ tập trung quan tâm, tháo gỡ cho các ban được giao giải ngân vốn lớn như Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông, chiếm 37% vốn. Đồng thời, quan tâm các dự án lớn để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

* Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM Lê Văn Thinh: Những dự án được UBND TPHCM trình HĐND TPHCM đợt này là rất cần thiết, để tạo điều kiện cho các địa phương phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM Lê Văn Thinh thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM Lê Văn Thinh thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Tôi tâm đắc khi UBND TPHCM trình HĐND TPHCM chủ trương đầu tư các công trình về văn hóa, lịch sử, di tích cũng như các dự án phát triển hạ tầng giao thông. Trong đó, dự án chống ngập Khu dưỡng lão Thị Nghè rất quan trọng, thể hiện được thái độ trân trọng của TPHCM với các cán bộ lão thành cách mạng tại khu dưỡng lão. Đây là công trình TPHCM đã có chủ trương thực hiện từ năm 2016 nhưng gặp khó khăn trong việc bố trí nguồn vốn thực hiện.

Bên cạnh đó, Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Chánh - Bình Tân có cao độ thấp hơn mặt đường rất nhiều, cứ mưa là ngập sâu trong nước. Nếu các đại biểu trực tiếp chứng kiến hình ảnh nghĩa trang bị ngập sẽ ủng hộ cao chủ trương nâng cấp nghĩa trang.

Còn dự án nâng cấp tĩnh không cầu Bình Triệu 1, cầu Bình Phước 1 là rất cần thiết, đảm bảo được yêu cầu kỹ thuật và an toàn lưu thông đường thủy. Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ góp phần phát triển giao thông thủy.

* Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Võ Thị Trung Trinh: Thống nhất cao với nội dung 2 đề án thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cũng như đề án mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là nội dung rất quan trọng và cần thiết.
Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG.

TPHCM sẽ sử dụng nguồn phí thu được để đầu tư cho hoạt động hiện đại hóa công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại văn phòng đăng ký đất đai thành phố. Qua đó, các cơ quan sẽ nâng cao ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục