TPHCM trân trọng đóng góp của đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19

Chiều 9-8, đoàn các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Văn phòng Thành ủy TPHCM do đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đến thăm động viên y, bác sĩ và trao tặng trang thiết bị y tế cho các Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 10, 11, 12 ở TP Thủ Đức.

Đồng chí Dương Ngọc Hải trao bảng tượng trưng tặng trang thiết bị y tế cho Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 12. Ảnh: ĐÌNH LÝ
Đồng chí Dương Ngọc Hải trao bảng tượng trưng tặng trang thiết bị y tế cho Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 12. Ảnh: ĐÌNH LÝ

Đại diện Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 10, cho biết, bệnh viện có quy mô 3.500 giường, hiện tiếp nhận điều trị cho 2.500 - 2.800 bệnh nhân. Bệnh viện có khoảng 150 y, bác sĩ, điều dưỡng tham gia chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19.

Còn Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 11 có 200 y, bác sĩ, điều dưỡng, hiện đang điều trị cho 5.500 bệnh nhân mắc Covid-19. Mỗi ngày có 300 bệnh nhân điều trị khỏi Covid-19 được xuất viện. 

TPHCM trân trọng đóng góp của đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19 ảnh 1 Đồng chí Dương Ngọc Hải trao bảng tượng trưng trang thiết bị y tế tặng Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 11. Ảnh: ĐÌNH LÝ

Trong khi đó, Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 12 có gần 200 y, bác sĩ, điều dưỡng, hiện tiếp nhận điều trị cho 3.000 bệnh nhân mắc Covid-19. Số lượng bệnh nhân xuất viện và nhập viện hàng ngày ổn định, không bị quá tải. 

TPHCM trân trọng đóng góp của đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19 ảnh 2 Đồng chí Dương Ngọc Hải trao đổi với y, bác sĩ Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 12. Ảnh: ĐÌNH LÝ

Tại các điểm đến thăm, đồng chí Dương Ngọc Hải đánh giá cao sự hy sinh, nỗ lực, cố gắng của đội ngũ y, bác sĩ các Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 10, 11, 12 trong việc chăm sóc sức khỏe, điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

Theo đồng chí Dương Ngọc Hải, TPHCM có kiểm soát được dịch Covid-19 hay không là nhờ phần lớn công sức đóng góp của đội ngũ y, bác sĩ. Do đó, TPHCM luôn ghi nhận và trân trọng những đóng góp của đội ngũ y, bác sĩ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Vì vậy, để kịp thời thăm hỏi, động viên đội ngũ y, bác sĩ các bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19, các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Văn phòng Thành ủy TPHCM đi thăm và gửi những món quà là trang thiết bị, vật tư y tế để các bệnh viện có điều kiện điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Đồng chí Dương Ngọc Hải mong đội ngũ y, bác sĩ các Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 10, 11, 12 ở TP Thủ Đức nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn để cùng chính quyền TPHCM sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch Covid-19. 

TPHCM trân trọng đóng góp của đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19 ảnh 3 Đồng chí Dương Ngọc Hải trao bảng tượng trưng tặng trang thiết bị y tế cho Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 10. Ảnh: ĐÌNH LÝ
Dịp này, các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Văn phòng Thành ủy TPHCM tặng mỗi Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 10, 11, 12 ở TP Thủ Đức 20 triệu đồng, 2 máy khử khuẩn, 10 bộ đàm, 500 khẩu trang, 50 chai nước rửa tay, 50 thùng nước hương mía và 50 bộ đồ bảo hộ.

Tin cùng chuyên mục