TPHCM trao đổi kinh nghiệm về đô thị thông minh ở Hà Lan, Đức

Tối 18-5, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, dẫn đầu, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Hà Lan và Đức.

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng lãnh đạo các sở ngành, nhà khoa học của TPHCM… 

Tại Hà Lan, đoàn dự kiến tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm, cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác song phương trong lĩnh vực quản lý nước, thích ứng biến đổi khí hậu; kinh nghiệm về cách thức áp dụng mô hình hợp tác công tư (PPP) trong các dự án hạ tầng công cộng.

Đoàn cũng tìm hiểu cách thức quy hoạch, vận hành; mô hình hợp tác giữa các bên trong việc xây dựng, phát triển khu đô thị thông minh, sáng tạo; tìm hiểu về các giải pháp đô thị thông minh. Đoàn dự kiến ký kết các thỏa thuận, biên bản ghi nhớ hợp tác về sáng kiến hợp tác công tư về kế hoạch chống ngập bền vững cho TPHCM. 

Tại Đức, đoàn tham quan xu hướng công nghệ; tìm hiểu sự hợp tác giữa chính quyền-viện đào tạo/nghiên cứu-doanh nghiệp trong các lĩnh vực phát triển mũi nhọn, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa.

Cùng với đó là cách thức ứng dụng AI để tạo ra sự thay đổi, phát triển của TPHCM… Dự kiến, đoàn tham dự hội nghị bàn tròn với doanh nghiệp Hà Lan; dự hội thảo doanh nghiệp Đức để chia sẻ thông tin về đầu tư, về dự án đô thị sáng tạo của TPHCM.

Tin cùng chuyên mục