Tranh cãi về quyết định cho phép bác sĩ nước ngoài hành nghề tại Hàn Quốc

Ngày 10-5, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết, Chính phủ Hàn Quốc sẽ triển khai các biện pháp để tránh xảy ra tình trạng bác sĩ nước ngoài hành nghề tại nước này khi chưa có giấy tờ hợp lệ.

Bệnh nhân chờ khám bệnh tại một bệnh viện lớn ở Seoul ngày 10-5. Ảnh: YONHAP
Bệnh nhân chờ khám bệnh tại một bệnh viện lớn ở Seoul ngày 10-5. Ảnh: YONHAP

Phát biểu trong cuộc họp với các quan chức chính phủ ngày 10-5, ông Han Duck-soo nêu rõ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các bác sĩ nước ngoài chưa có giấy tờ hợp lệ sẽ không được phép tham gia điều trị cho người dân Hàn Quốc.

Theo hãng tin Yonhap, trước đó, Bộ Y tế Hàn Quốc thông báo, các cá nhân có bằng y khoa nước ngoài có thể hành nghề tại Hàn Quốc, khi chính phủ ban hành cảnh báo cao nhất về thảm họa y tế.

Đây là quyết định nhằm điều chỉnh các quy định thực thi Đạo luật Y tế quốc gia, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc gián đoạn nghiêm trọng nhiều tháng qua. Việc sửa đổi này là sự chuẩn bị trong trường hợp cuộc khủng hoảng hiện nay kéo dài hơn.

Tuy nhiên, theo The Korea Times, hiện đang nổ ra một cuộc tranh luận trong xã hội Hàn Quốc về quyết định này. Những người ủng hộ cho rằng đây là một lựa chọn không thể tránh khỏi nếu tình trạng gián đoạn dịch vụ y tế tiếp tục diễn ra trầm trọng hơn.

Ngược lại, những người phản đối cho rằng sẽ khó đảm bảo trình độ chuyên môn của người có giấy phép hành nghề nước ngoài, khi họ được bỏ qua các thủ tục tương đối phức tạp mà các bác sĩ trong nước phải hoàn thành để được hành nghề y hợp pháp tại Hàn Quốc. Hơn nữa, sẽ khó xác định người phải chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tai nạn y tế.

Tin cùng chuyên mục