Trao hơn 8.000 vé tham quan Khu du lịch núi Thần Tài cho các cựu chiến binh

Ngày 27-3, Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi phối hợp với Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng tổ chức chương trình tri ân với chủ đề “Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài viết tiếp giao tình Đà Nẵng” nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng TP Đà Nẵng (29-3-1975 – 29-3-2023).
Ông Phạm Khắc Dương, Giám đốc Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi trao bảng tượng trưng cho ông Trương Chí Lăng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Ông Phạm Khắc Dương, Giám đốc Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi trao bảng tượng trưng cho ông Trương Chí Lăng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi trao tặng hơn 8.000 vé phổ thông sử dụng dịch vụ tại Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) cho Hội Cựu chiến binh trên địa bàn TP Đà Nẵng. Số vé này có giá trị từ ngày 29-3 đến 31-5-2023, tương đương 3,6 tỷ đồng.

Ông Bùi Chí Loan, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi đã tạo điều kiện cho các cựu chiến binh được tham quan Khu du lịch núi Thần Tài trong dịp đặc biệt này.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi đồng hành với Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng tài trợ chương trình “trao sinh kế, các thiết chế văn hóa” cho những cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Phú với tổng giá trị 15 triệu đồng.

Huyệt Long Hồ tại Khu du lịch núi Thần Tài

Huyệt Long Hồ tại Khu du lịch núi Thần Tài

Tin cùng chuyên mục