Tri ân đoàn cán bộ y tế tỉnh Bắc Giang hỗ trợ Long An phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 29-8, UBND tỉnh Long An tổ chức tri ân đoàn cán bộ y tế tỉnh Bắc Giang đã đến hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh này.
Quang cảnh buổi tri ân

Tại buổi tri ân, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cảm ơn đoàn cán bộ y tế Bắc Giang đã không ngại hiểm nguy, sẵn sàng vào tâm dịch.

Ông Hòa cho biết, trong khoảng thời gian gần 40 ngày, dù phải đối mặt với dịch bệnh nguy hiểm, thời tiết khắc nghiệt, nhưng các thành viên trong đoàn luôn thể hiện tinh thần nhiệt huyết và nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Sự hỗ trợ này đã kịp thời giúp Long An đẩy nhanh công tác xét nghiệm sàng lọc, tiêm vaccine và điều trị cho nhiều bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh…

UBND tỉnh Long An đã trao tặng bằng khen cho tập thể và 80 cá nhân của đoàn công tác

Dịp này, UBND tỉnh Long An đã trao tặng bằng khen cho tập thể và 80 cá nhân đã có thành tích đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Trước đó, ngày 20-7, 80 cán bộ, sinh viên y tế tình nguyện của tỉnh Bắc Giang đã đến hỗ trợ tỉnh Long An phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Long An, đoàn công tác được phân công thực hiện nhiệm vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 ở các bệnh viên dã chiến; thực hiện lấy hơn 300.000 mẫu xét nghiệm; tập huấn lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 500 cán bộ, chiến sĩ tỉnh Long An; chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch…

Tri ân đoàn cán bộ y tế tỉnh Bắc Giang hỗ trợ Long An phòng, chống dịch Covid-19 ảnh 3 Chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác
Do phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nên 66 cán bộ y tế trong đoàn phải trở về Bắc Giang. 14 tình nguyện viên ở lại cùng với 27 cán bộ y tế được tỉnh Bắc Giang tăng cường đợt 2 sẽ tiếp tục hỗ trợ Long An trong công tác phòng, chống dịch.

Tin cùng chuyên mục