Từ ngày 14 đến 17-1, UBND đặc khu Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) tổ chức đoàn thăm hỏi, tri ân các nhân chứng lịch sử Hoàng Sa.
Hoạt động nhằm bày tỏ sự tri ân đối với những người từng sinh sống, làm việc, trực tiếp bảo vệ quần đảo Hoàng Sa trước năm 1975, đặc biệt là giai đoạn trước sự kiện ngày 19-1-1974; đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục lịch sử, chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ hôm nay.
Theo thống kê, TP Đà Nẵng và TP Huế có 27 nhân chứng lịch sử Hoàng Sa, trong đó còn sống 11 người. Tại TPHCM và một số tỉnh phía Nam còn 6 nhân chứng đang sinh sống.
Nhân chứng Trần Hòa (SN 1954, trú xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) từng trực tiếp trấn đóng tại Hoàng Sa, xúc động chia sẻ niềm vui khi Hoàng Sa vẫn được nhắc nhớ, gìn giữ trong ký ức cộng đồng.
“Điều tôi mừng nhất là thế hệ tiếp nối, từ cán bộ đặc khu Hoàng Sa đến Nhà trưng bày Hoàng Sa vẫn đang thắp lên ngọn lửa để con cháu sau này biết rằng Hoàng Sa là của Việt Nam, rằng ngoài Biển Đông vẫn còn xương máu của cha ông mình”, ông Trần Hòa nói.
Tại nhà nhân chứng Lê Lan (SN 1952, trú phường Hội An, TP Đà Nẵng), câu chuyện Hoàng Sa được nhắc đến với nhiều trăn trở.
Theo ông Lê Lan, việc giáo dục chủ quyền Hoàng Sa cho thế hệ trẻ cần được quan tâm hơn nữa, đặc biệt thông qua hoạt động tham quan, tìm hiểu tại Nhà trưng bày Hoàng Sa.
“Học sinh nên được tạo điều kiện vào tham quan, để tận mắt thấy, tận tai nghe Hoàng Sa là của Việt Nam. Quan trọng nhất vẫn là khâu truyền thông, báo chí làm sao để tuổi trẻ hiểu được Hoàng Sa”, ông chia sẻ.
Đoàn cũng đến thắp hương tưởng niệm nhân chứng Lê Châu đã qua đời, thăm hỏi gia đình ông.
Ông Lê Ngọc Thành (SN 1957, con trai nhân chứng Lê Châu, trú phường Hòa An, TP Đà Nẵng) cho biết, khi còn sống, cha ông thường kể về những tháng ngày cùng lực lượng địa phương làm nhiệm vụ bảo vệ cột mốc, lá cờ chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa, trong điều kiện trang bị vô cùng hạn chế.
“Gia đình rất trân trọng sự quan tâm thường xuyên của lãnh đạo đặc khu Hoàng Sa. Đó là sự động viên lớn, không chỉ với gia đình mà với ký ức Hoàng Sa nói chung”, ông Thành bày tỏ.
Theo ông Lê Tiến Công, Chánh Văn phòng UBND đặc khu Hoàng Sa, kiêm Giám đốc Nhà trưng bày Hoàng Sa, hoạt động tri ân các nhân chứng là việc làm thường xuyên, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự trân trọng của thế hệ hôm nay đối với những con người đã gắn bó với Hoàng Sa trong những giai đoạn lịch sử cụ thể.
Trong năm qua, thông qua kết nối và rà soát tư liệu, UBND đặc khu Hoàng Sa và Nhà trưng bày Hoàng Sa đã bổ sung thêm một số nhân chứng đang sinh sống tại TPHCM, Cần Thơ và Vĩnh Long; đồng thời tiến hành ghi hình, chụp ảnh, lập hồ sơ tư liệu nhằm làm phong phú hệ thống tư liệu lịch sử về Hoàng Sa.
Song song đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chủ quyền Hoàng Sa tiếp tục được đẩy mạnh. Trung bình mỗi năm, có khoảng 10–12 cuộc triển lãm lưu động “đưa Hoàng Sa đến trường học”, tiếp cận hàng chục ngàn học sinh, sinh viên.
“Các nhân chứng Hoàng Sa là những ‘mảnh ghép sống’ vô cùng quan trọng, góp phần khẳng định quá trình Việt Nam phát hiện và thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa một cách liên tục, hòa bình qua nhiều thời kỳ lịch sử”, ông Lê Tiến Công nhấn mạnh.