
Triển lãm giới thiệu toàn cảnh quá trình hình thành, phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu tượng thiêng liêng của tinh thần hiếu học và tôn sư trọng đạo. Các tư liệu, hiện vật quý được tuyển chọn công phu từ nhiều nguồn, khái quát hệ thống giáo dục, khoa cử thời quân chủ, tôn vinh những bậc hiền tài có công dựng xây nền học thuật nước nhà.

Điểm nhấn đặc sắc của triển lãm là thiết kế không gian trưng bày lấy cảm hứng từ trò chơi dân gian bài chòi - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ở khu vực Trung bộ. Các nội dung được thể hiện sinh động trên những “thẻ bài” mô phỏng, tạo hình thức tiếp cận mới mẻ, dễ nhớ, đồng thời tôn vinh văn hóa bản địa Bình Định.
Triển lãm còn dành riêng một không gian giới thiệu truyền thống khoa cử tại “đất võ, đất học” Bình Định, với chân dung các nhà khoa bảng nổi bật và đóng góp của họ trong lịch sử giáo dục, triều chính nước ta.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Liên Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cho biết, Văn Miếu - Quốc tử giám được xây dựng từ thế kỷ XI dưới triều Lý, là trường đại học đầu tiên và là biểu tượng ngàn đời của nền giáo dục nước ta. Nơi đây từng là trung tâm đào tạo nhân tài thời quân chủ. Hiện, di tích đang lưu giữ 82 bia đá đề danh 1.304 danh nhân khoa bảng thời Lê - Mạc - Lê Trung Hưng.


“Triển lãm là món quà ý nghĩa dành tặng người dân Bình Định, góp phần nuôi dưỡng tinh thần hiếu học, gìn giữ bản sắc và khơi dậy khát vọng vươn lên vì một Việt Nam phát triển, hạnh phúc và bền vững”, bà Hương nhấn mạnh.