Triển vọng tươi sáng của du lịch và lữ hành toàn cầu

Theo báo cáo vừa được Hội đồng Du lịch và lữ hành (WTTC) công bố, ngành du lịch và lữ hành sẽ đóng góp đáng kể cho nền kinh tế toàn cầu trong năm nay với doanh thu được dự báo chạm ngưỡng kỷ lục 11,1 ngàn tỷ USD.

Điểm sáng châu Á - Thái Bình Dương

Con số này cho thấy du lịch không chỉ chiếm một phần lớn mà còn tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với các ngành trong nền kinh tế nói chung. WTTC cho biết đây cũng là mức doanh thu cao nhất mọi thời đại, xô đổ mức doanh thu 10 ngàn tỷ USD mà ngành này mang lại trước đại dịch năm 2019.

Quá trình phục hồi của du lịch toàn cầu sau đại dịch Covid-19 đang diễn ra thuận lợi. Đến năm năm 2033, WTTC dự báo lĩnh vực du lịch sẽ sử dụng khoảng 430 triệu người khắp thế giới, chiếm gần 12% lực lượng lao động toàn cầu, đóng góp 15,5 ngàn tỷ USD và chiếm 11,6% GDP toàn cầu.

CN8a.jpg
Chợ nổi tại Thái Lan. Ảnh: YTRAVEL

Châu Á - Thái Bình Dương là một trong những khu vực dẫn đầu về doanh thu từ du lịch. Năm 2024 được dự đoán tiếp tục bùng nổ nhiều xu hướng mới tại khu vực này, với sự trở lại của du khách Trung Quốc cùng chính sách miễn thị thực ở nhiều quốc gia. Skift, công ty nghiên cứu thị trường du lịch có trụ sở ở Mỹ, dự báo doanh thu du lịch của khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thể tăng khoảng 20% và xuất hiện nhiều xu hướng mới. Các du khách châu Á cũng thay đổi sở thích du lịch khi 77% người được khảo sát nói muốn “đầu tư nhiều hơn vào những trải nghiệm” trong chuyến đi.

Bà Julia Simpson, Giám đốc Điều hành của WTTC nhận định, các chính phủ cần tiếp tục nới lỏng hơn nữa các thủ tục xin thị thực để “tiếp lửa” cho sự phục hồi này. Xu hướng du lịch của du khách đã có những thay đổi. Vấn đề này đòi hỏi ngành du lịch và các doanh nghiệp lữ hành quốc tế cần nghiên cứu kỹ để bắt kịp xu hướng mới.

Chìa khóa cho tương lai

Theo Tổ chức Du lịch thế giới thuộc Liên hợp quốc (UN WTO), cuối năm 2023, số lượng khách du lịch quốc tế phục hồi gần 90% mức trước đại dịch. Ước tính khoảng 975 triệu người đi du lịch quốc tế từ tháng 1 đến tháng 9-2023, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2022. Tính riêng trong quý 3-2023, các điểm đến trên thế giới đón lượng du khách quốc tế tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này phản ánh thị trường du lịch sôi động trong năm 2023.

WTTC cho rằng chìa khóa cho tương lai của du lịch là du lịch tái tạo nhằm mục đích thúc đẩy cách làm du lịch bền vững hơn, đảm bảo di sản văn hóa, truyền thống địa phương và môi trường được bảo tồn qua nhiều thế hệ.

Theo các chuyên gia, rủi ro cho ngành du lịch hiện nay nằm ở bài toán đối phó biến đổi khí hậu. Du lịch biển có nguy cơ chịu tác động lớn nhất. Rất nhiều bãi biển là điểm du lịch nổi tiếng, thu hút gần 50% lượng khách du lịch toàn cầu. Ngành này vốn là xương sống đối với một số nền kinh tế kém phát triển nhất thế giới, bao gồm nhóm quốc đảo nhỏ đang phát triển. Tuy nhiên, Ủy ban Du lịch châu Âu (ETC) nhận định, thời tiết oi bức góp phần làm sụt giảm ý định du lịch đến khu vực này. Ngoài ra, mức độ thu hút của các điểm đến ở Địa Trung Hải đã giảm 10% so với năm 2022.

Tin cùng chuyên mục