Triều Tiên đóng các cơ quan phụ trách vấn đề liên Triều

Sáng 16-1, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo Triều Tiên quyết định đóng cửa các cơ quan phụ trách vấn đề liên Triều.

Kì họp thứ 10 của Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA - tức Quốc hội) khóa XIV Triều Tiên. Ảnh: Yonhap
Kì họp thứ 10 của Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA - tức Quốc hội) khóa XIV Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Quyết định trên được đưa ra tại kỳ họp thứ 10 của Hội đồng Nhân dân tối cao (SPA - tức Quốc hội) khóa XIV ngày 15-1.

Theo đó, Triều Tiên bãi bỏ hoạt động của hàng loạt cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều, bao gồm: Ủy ban Tái thống nhất hòa bình, Cục Hợp tác Kinh tế quốc gia và Cục Du lịch quốc tế Kumgangsan. Đây vốn là những cơ quan được thành lập để tạo điều kiện cho đối thoại liên Triều, triển khai các cuộc đàm phán và hợp tác song phương.

1-746.jpg
Nhà lãnh đạo Triều Tiên tham gia kỳ họp Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Yonhap

Cũng theo KCNA, tại kỳ họp trên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi Quốc hội Triều Tiên thực hiện các biện pháp pháp lý để xác định Hàn Quốc không phải là đối tác hòa giải và thống nhất.

Trong khi đó, Hãng Yonhap đưa tin, ông Kim Jong-un kêu gọi Quốc hội Triều Tiên coi Hàn Quốc là "quốc gia thù địch số 1".

Ông Kim Jong-un cảnh báo mặc dù Triều Tiên không hướng tới kịch bản chiến sự bùng phát nhưng cũng không có ý định né tránh điều đó. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây leo thang sau một loạt vụ thử tên lửa và các cuộc tập trận chung của Hàn Quốc và Mỹ.

Tin cùng chuyên mục