Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo vào biển Nhật Bản

THIỆN NGUYỄN

(SGGPO).- Vụ phóng tên lửa sáng nay 5-4 của CHDCND Triều Tiên chỉ 2 ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Florida vào ngày 6 và 7-4, trong đó Triều Tiên là một vấn đề hàng đầu của chương trình nghị sự.

Tên lửa Pukguksong-2 được phóng từ bệ phóng di động tại căn cứ không quân Banghyon, tỉnh Bắc Pyongan, CHDCND Triều Tiên, ngày 12-2-2017, hình ảnh do KCNA công bố

"Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo vào biển Nhật Bản từ một địa điểm gần khu vực Sinpo ở tỉnh Nam Hamgyong, vào khoảng 6 giờ 42 sáng", Yonhap dẫn tuyên bố của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết.

Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích thông tin về tên lửa được phóng đã bay khoảng 60 km này.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ (PACOM) cho rằng đây là tên lửa đạn đạo tầm trung KN-15, còn gọi là Pukguksong-2, được phóng từ một bệ phóng trên mặt đất.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia do Kim Kwan-jin, cố vấn an ninh quốc gia của Quyền Tổng thống Hwang Kyo-han chủ trì.

Quyền Tổng thống Hwang đã ra lệnh quân đội Hàn Quốc tăng cường sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp. Mối lo ngại ngày càng tăng trước việc Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân khác hoặc phóng tên lửa tầm xa.

Ngày 22-3, Triều Tiên phóng một tên lửa thất bại, bị nổ ngay sau khi phóng.

Ngày 6-3, Triều Tiên phóng 4 tên lửa đạn đạo, trong đó 3 tên lửa đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản (EEZ), chỉ cách khoảng 250 km phía Tây tỉnh Akita.

Ngày 12-2, Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2 (IRBM) từ một bệ phóng di động rơi vào biển Nhật Bản, lần phóng tên lửa đầu tiên từ khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ và là khiêu khích lớn đầu tiên của Triều Tiên trong năm 2017.

Trong năm ngoái, Triều Tiên đã tiến hành 2 vụ thử hạt nhân và phóng khoảng 20 tên lửa.

THIỆN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục