Trở về quê hương lập nghiệp

Theo một báo cáo do Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố, vào năm ngoái, số lượng du học sinh trở về tìm việc làm ở Trung Quốc đã tăng gần 34% so với cùng kỳ năm 2020. Số liệu từ Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho thấy, kể từ năm 2021, hơn 1 triệu sinh viên học tập ở nước ngoài đã trở về Trung Quốc để khởi nghiệp.
Một công ty công nghệ tại Trung Quốc
Một công ty công nghệ tại Trung Quốc

Hơn 96% những người được khảo sát đã trở về hoặc đang có kế hoạch quay lại Trung Quốc và gần 13% những người có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài đã quyết định trở về nước. Một trong số đó là Lưu Tư Tư, 38 tuổi, ở Bắc Kinh. 10 năm học tập, làm việc và sinh sống ở nước ngoài khiến cô mạnh mẽ và độc lập hơn, nhưng cô vẫn quyết tâm trở về Trung Quốc. Năm 2009, cô lấy bằng thạc sĩ về môi trường và kinh tế ở Madrid trong thời gian 3 năm, sau đó cô học tiếng Pháp, kết hôn và làm các công việc liên quan đến các dịch vụ giáo dục. Nhưng Lưu Tư Tư luôn có ý định trở về Trung Quốc

Từ năm 2021, cô Lưu thành lập công ty riêng cung cấp dịch vụ tư vấn theo yêu cầu với các kế hoạch chi tiết và lời khuyên chuyên nghiệp dành cho sinh viên dự định đăng ký các khóa học đại học. Đi theo hướng phát triển dịch vụ tư vấn giáo dục tại Trung Quốc, cô Lưu cho rằng việc trở thành một doanh nhân ở Trung Quốc sẽ đối mặt với khó khăn, nhưng cô luôn vững tin con đường lập nghiệp tại quê nhà.

Còn Trí Tiểu Huyền, 28 tuổi, đến từ Bắc Kinh, cho biết, ngành công nghiệp Internet đang bùng nổ nhanh chóng ở Trung Quốc là lý do chính khiến cô quyết định trở về nước sau 3 năm học tập và làm việc tại Mỹ. Năm 2016, cô đến Mỹ học ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông quốc tế tại Đại học Boston. Do muốn phát triển sự nghiệp riêng nên năm 2019, cô nghỉ việc ở Mỹ để ứng tuyển vào một công ty Internet của Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh. Theo cô Trí, việc học tập và làm việc ở nước ngoài giúp cô linh hoạt, sáng tạo hơn và có kỹ năng phối hợp, cũng như khả năng nhận thức toàn diện, cởi mở hơn.

Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều trường hợp trở về đang là hiện tượng ở Trung Quốc. Theo một cuộc khảo sát về việc làm và tinh thần kinh doanh đối với những người Trung Quốc trở về nước do Trung tâm Toàn cầu hóa ở nước này thực hiện, 60% người được hỏi cho biết lý do chính khiến họ về nước là để đoàn tụ với gia đình và bạn bè, 42% quay lại để phát triển sự nghiệp; có 61% những người trở về bắt đầu sự nghiệp của họ ở Trung Quốc và 34% chọn tiếp tục học cao hơn hoặc có một năm nghỉ phép. Còn theo khảo sát của LinkedIn vào năm 2022, 71% sinh viên trở về thích làm việc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; hơn 80% muốn làm việc ở các thành phố hạng nhất và gần một nửa thích làm việc ở miền Đông Trung Quốc.

Sau khi bãi bỏ chính sách Zero Covid, kinh tế Trung Quốc được kỳ vọng sẽ hồi phục nhanh chóng nhờ chính sách tái tập trung vào vực dậy nền kinh tế hậu đại dịch. Lúc này, các công ty địa phương ra sức thu hút nhân tài học tập ở nước ngoài. Các biện pháp khuyến khích như hỗ trợ mua, thuê bất động sản giá thấp khi lưu trú tại địa phương đã mở rộng cánh cửa cho du học sinh làm việc trong các ngành công nghiệp công nghệ cao với mức lương tương xứng.

Tin cùng chuyên mục