Trung Quốc chính thức hạ mức quản lý dịch Covid-19

Ngày 8-1, Trung Quốc đã chính thức thực hiện hạ mức quản lý dịch Covid-19 từ loại A xuống loại B, đánh dấu việc thận trọng “mở cửa” đất nước trở lại sau 3 năm chống dịch.
Hành khách tại nhà ga ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 7-1-2023. Ảnh: THX/TTXVN
Hành khách tại nhà ga ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 7-1-2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo THX, người nhập cảnh Trung Quốc không phải xét nghiệm axit nucleic và những người có khai báo sức khỏe bình thường sẽ không còn phải trải qua bất kỳ quy trình đặc biệt nào. Nước này cũng tăng số lượng chuyến bay theo từng giai đoạn, chỉ yêu cầu các hãng hàng không tiếp tục bắt buộc hành khách trên máy bay phải đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, trong khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa biên giới sau gần 3 năm thắt chặt các biện pháp hạn chế đi lại thì cùng ngày, Cơ quan Hàng không dân dụng Thái Lan (CAAT) yêu cầu tất cả du khách quốc tế phải xuất trình chứng nhận tiêm vaccine ngừa Covid-19 đầy đủ trước khi lên chuyến bay đến Thái Lan. Lý do là vì lo ngại làn sóng lây nhiễm mới trong bối cảnh số ca bệnh Covid-19 do nhiễm dòng phụ XBB.1.5 của biến thể Omicron đang bùng phát ở nhiều nước trên thế giới.

Tin cùng chuyên mục