Trung Quốc: FDI và ODI đều giảm

Mặc dù xuất hiện xu hướng sụt giảm FDI tổng thể nhưng nguồn vốn đầu tư nước ngoài đổ vào các lĩnh vực công nghệ cao tại nước này vẫn tăng lên mức  8,3%.
Công nhân làm việc trong một nhà máy ôtô ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nguồn: CHINA/ NEWSCOM
Công nhân làm việc trong một nhà máy ôtô ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nguồn: CHINA/ NEWSCOM

Theo China Daily, ngày 16-8,  Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) cho biết, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc đại lục trong 7 tháng đầu năm 2017 sụt giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2016, xuống còn 485,42 tỷ nhân dân tệ (khoảng 72,79 tỷ USD).  

Mặc dù xuất hiện xu hướng sụt giảm FDI tổng thể nhưng nguồn vốn đầu tư nước ngoài đổ vào các lĩnh vực công nghệ cao tại nước này vẫn tăng lên mức  8,3%,  trong khi đó nguồn vốn nước ngoài đổ vào các dịch vụ công nghệ cao tăng tới 16,8% lên mức 70,31 tỷ nhân dân tệ. Song song với xu hướng trên, hoạt động đầu tư trực tiếp phi tài chính ra nước ngoài (ODI) của các doanh nghiệp Trung Quốc trong 7 tháng qua cũng giảm mạnh với tỷ lệ 44,3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 57,2 tỷ USD.

Trong một diễn biến khác, theo các số liệu của Chính phủ Mỹ, Trung Quốc đã vượt Nhật Bản trở thành nước nắm giữ trái phiếu nhiều nhất của Mỹ.  Bộ Tài chính Mỹ cho biết tính đến cuối tháng 6, Trung Quốc đã nắm giữ 1.146,5 tỷ USD tiền nợ trái phiếu của Mỹ, tăng 44,3 tỷ USD so với tháng trước đó trong khi Nhật Bản nắm 1.090,8 tỷ USD (giảm 20,5%) so với tháng trước.

Tin cùng chuyên mục