(SGGPO).- Với chính sách tài chính linh hoạt để ứng phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay, kinh tế Trung Quốc được Ngân hàng Thế giới kì vọng sẽ tăng trưởng 7,2% năm 2009.
Kì vọng mức tăng trưởng GDP 7,2% này là hệ quả của việc công bố gói kích cầu vào tháng 11 năm ngoái của Trung Quốc . Gói kích cầu này bao gồm nới lỏng việc thắt chặt tín dụng, giảm thuế tăng cường củng cố cơ sở hạ tầng rộng lớn nhằm bù đắp 585 tỷ USD vào nền kinh tế đang suy giảm vì ngành công nghiệp và xuất khẩu trì trệ. Kế hoạch này cũng nhằm củng cố mức tăng trưởng mà Ngân hàng Thế giới đã dự đoán trong tháng 3 đối với Trung Quốc là 6,5%.
Ngân hàng Thế giới đánh giá cao các kênh đầu tư chịu ảnh hưởng của Chính phủ Trung Quốc vì nó đang phát huy tốt vai trò của mình. Việc kinh doanh nhà đất và nhập khẩu cũng đang dần hồi phục nhưng xuất khẩu vẫn còn trong tình trạng rất yếu.
Trung Quốc hiện đang xây dựng những cải cách nhằm tập trung vào các nguồn lực giúp tăng trưởng và hỗ trợ thị trường nội địa, đặc biệt là thị trường tại các trung tâm đô thị lớn. Có như thế, Trung Quốc mới thành công và tạo nên những cải cách táo bạo với sự hỗ trợ của hệ thống tài chính công cộng và mạng lưới an toàn xã hội.
Thiên Như (Theo CNN)