Trung Quốc quan ngại về lệnh cấm đầu tư công nghệ của Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng, chính sách mới của Mỹ “ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu”.

Ngày 10-8, Báo Financial Times đưa tin, các tập đoàn công nghệ lớn tại Trung Quốc như Alibaba, Tencent, Baidu, ByteDance - chủ quản của ứng dụng TikTok - đã đặt mua khoảng 100.000 bộ vi xử lý A800, chip chuyên dụng cho AI, từ nhà sản xuất Nvidia của Mỹ, trị giá khoảng 1 tỷ USD cùng số lượng lớn bộ xử lý đồ họa trị giá khoảng 4 tỷ USD. Hai đơn hàng dự kiến được giao lần lượt trong năm nay và năm 2024.

Thương vụ này được loan tin ngay sau khi ngày 9-8, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sắc lệnh hành pháp cấm hoặc hạn chế một số khoản đầu tư nhất định của Mỹ vào công nghệ nhạy cảm ở Trung Quốc, gồm chất bán dẫn và vi điện tử, công nghệ thông tin lượng tử và một số hệ thống trí tuệ nhân tạo, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo về hoạt động tài trợ trong các lĩnh vực công nghệ khác.

Phản ứng trước động thái này, Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng, chính sách mới của Mỹ “ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu”. Bắc Kinh có quyền thực hiện các biện pháp phù hợp với hoàn cảnh, đồng thời bày tỏ hy vọng Washington sẽ tôn trọng luật kinh tế thị trường, đảm bảo quy tắc cạnh tranh công bằng và tránh kìm hãm các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh tế - thương mại toàn cầu.

Tin cùng chuyên mục