Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Cầu nối, điều phối các hoạt động từ thiện

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống dân tộc tham gia các phong trào, các cuộc vận động nhân đạo của Hội; cùng nhân lên những tấm gương người tốt, việc thiện ở mỗi cơ quan, trường học, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng. 

Sáng 30-8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cùng dự có: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, cùng đại diện các tổ chức quốc tế, các cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trên toàn quốc.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Cầu nối, điều phối các hoạt động từ thiện ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới các đại biểu tiêu biểu về dự Đại hội cùng toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước, các vị khách đến từ phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.  

Theo Chủ tịch nước, ngay từ khi thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã căn dặn cán bộ, hội viên của Hội: “Phải xuất phát từ tình thương yêu nhân dân tha thiết mà làm mọi việc có thể làm được, để giảm bớt đau thương cho họ”. Thực hiện lời dạy của Người, suốt hơn 75 năm qua, bằng việc phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã và đang đi đầu chăm lo, trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, những người bị tổn thương. Qua đó, không ngừng lan tỏa các giá trị nhân đạo đến đông đảo cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, đóng góp tích cực cho phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. 

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Cầu nối, điều phối các hoạt động từ thiện ảnh 2 Quang cảnh đại hội.

Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ vừa qua. Các phong trào, cuộc vận động của Hội cơ bản đạt hiệu quả cao, lan tỏa các giá trị nhân đạo, tạo dấu ấn ngày càng sâu đậm trong đời sống xã hội, trở thành phong trào của nhân dân, được nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng.

Các cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cả nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", "Tháng nhân đạo", phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, chương trình khám chữa bệnh nhân đạo, vận động hiến máu tình nguyện, xây dựng mô hình cộng đồng an toàn, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ ngư dân nghèo khó khăn vươn khơi, cứu trợ đồng bảo bị thiên tai, chung tay cùng đồng bào vượt qua đại dịch covid -19... đã trợ giúp thiết thực cho hàng chục triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Cầu nối, điều phối các hoạt động từ thiện ảnh 3 Các đại biểu dự đại hội. 

Hội Chữ thập đỏ đã kết nối hàng vạn tấm lòng sẻ chia, thiện nguyện để nhân lên hàng triệu hành động nhân ái, tô thắm nét đẹp nhân văn. Với tổng trị giá hoạt động đạt 22.523 tỷ đồng (gấp hơn 2,3 lần tổng trị giá hoạt động trong nhiệm kỳ Đại hội IX), hoạt động của Hội Chữ thập đỏ ngày càng khẳng định vị thế là tổ chức xã hội, giữ vai trò nòng cốt, đầu mối, kết nối trong hoạt động nhân đạo của quốc gia. 

Chủ tịch nước biểu dương sự nỗ lực cùng những kết quả đạt được trong hoạt động nhân đạo của đội ngũ cán bộ, hội viên, tinh nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước. Đồng thời trân trọng cảm ơn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các tổ chức thuộc Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã ủng hộ nguồn lực và chung tay cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhân đạo thời gian qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đang được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thực hiện, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh về mọi mặt, cuộc sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đó là: hậu quả của biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng nặng nề và khó lường; nhiều dịch bệnh nguy hiểm bùng phát mà điển hình là đại dịch Covid-19 suốt hơn 2 năm qua. Nước ta vẫn còn hàng triệu nạn nhân của chiến tranh, chất độc da cam và hàng triệu người dễ bị tổn thương trước những nguy cơ, thách thức... Điều đó đòi hỏi cần tiếp tục phát huy tinh thần chia sẻ, tương thân tương ái trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ nhân đạo trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cấp Hội trong cả nước thống nhất ý chí và hành động, vươn lên thực hiện đầy đủ và hiệu quả vai trò nòng cốt, cầu nối, đầu mối điều phối trong hoạt động nhân đạo, từ thiện của đất nước. Trong đó, tập trung thảo luận kỹ về những hạn chế của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua. Cụ thể, tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về nhân đạo, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ trong tình hình mới theo đúng tinh thần Chỉ thị 43 CT/TW của Ban Bí thư. Tập trung thực hiện hiệu quả 7 lĩnh vực hoạt động chữ thập được quy định trong Luật hoạt động chữ thập đỏ. Nâng cao chất lượng hoạt động nhân đạo và lan tỏa các giá trị nhân văn của nước nhà. Chú trọng công tác xã hội nhân đạo, tham gia phòng ngừa và ứng phó thiên tai, thảm họa phòng chống dịch bệnh, vận động hiến máu, hiến mô tình nguyện và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân...

Chủ tịch nước ủng hộ và đánh giá cao việc Hội xác định các chương trình: “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật", cùng các dự án về môi trường là trọng tâm của nhiệm kỳ XI. Chủ tịch nước hoan nghênh và mong muốn phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” góp phần hình thành lối sống, lối ứng xử nhân văn, giàu tình thương và trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của các cấp Hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, chăm lo rèn luyện, động viên, thực hiện chính sách cán bộ Hội. Củng cố và xây dựng tổ chức Hội uy tín, vững mạnh, nâng tầm ảnh hưởng và sức lôi cuốn trong công tác nhân đạo, để mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ đều tự hào, hết lòng vì công việc của Hội; để người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm luôn đặt niềm tin vào Hội, hết lòng ủng hộ và sẵn sàng đồng hành cùng Hội trong các hoạt động nhân đạo.

Hội cần tiếp tục nâng cao chất lượng hội viên, phát triển lực lượng tình nguyện viên, cộng tác viên, hình thành mạng lưới, tổ nhóm thiện nguyện trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo và cộng đồng, qua đó điều phối hiệu quả các hoạt động nhân đạo ở cơ sở. Đồng thời, chủ động tham mưu và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thống nhất hình thức tổ chức của Hội trong toàn quốc, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật và các nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Hoạt động của Hội cần dựa vào cộng đồng, nắm chắc những người khó khăn để trợ giúp trực tiếp hoặc vận động trợ giúp theo tinh thần "mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"; chú trọng nhân rộng, quảng bá các mô hình nhân đạo hiệu quả của Hội. Tham khảo các mô hình hoạt động thiện nguyện phù hợp của các tổ chức khác ở trong và ngoài nước. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, bảo đảm minh bạch, hiệu quả, có sự điều phối thống nhất.

Thực hiện tốt hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân đạo, tăng cường quan hệ với các tổ chức trong và ngoài Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo khu vực và toàn cầu, nhất là các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Nhân đạo quốc tế. Vận động nguồn lực, kỹ thuật và kịp thời tham gia trợ giúp nhân dân các vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng ở ngoài nước, góp phần làm lan tỏa giá trị nhân văn, nhân ái của dân tộc Việt Nam tới bạn bè quốc tế. 

Chủ tịch nước đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền thực hiện tốt Chỉ thị 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác của Hội, xác định công tác nhân đạo là một bộ phận quan trọng trong công tác dân vận nhiệm vụ của tổ chức Đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị. Các bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thể chế hoá các chủ trương của Đảng, ban hành các cơ chế chính sách về công tác nhân đạo, tạo thuận lợi cho Hội thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương trong cả nước thường xuyên củng cố và phát huy vai nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội trong hoạt động nhân đạo, từ thiện tại địa phương; quản lý tốt các hoạt động từ thiện và không để hoạt động này bị lợi dụng. 

Một số hình ảnh tại Đại hội:
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Cầu nối, điều phối các hoạt động từ thiện ảnh 4 Ảnh: QUẾ SƠN
 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Cầu nối, điều phối các hoạt động từ thiện ảnh 5
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Cầu nối, điều phối các hoạt động từ thiện ảnh 6

Tin cùng chuyên mục