Tự nguyện hiến đất làm đường, 2 hộ dân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tặng bằng khen cho 2 hộ dân tham gia hiến hơn 1.208m2 đất và các cây trồng trên đất để làm đường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Vị trí dân hiến đất làm đường

Vị trí dân hiến đất làm đường

Ngày 18-5, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn đã có quyết định khen thưởng 2 hộ dân Bùi Thị Thông và Lê Triều (khối 9, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) vì đóng góp nhiều đất đai, tài sản trên đất để xây dựng đường giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, năm 2022, trong quá trình thi công đường Âu Cơ (thị trấn Đắk Tô), 2 hộ trên đã tham gia hiến hơn 1.208m2 đất và 230 cây cà phê, mít, bời lời, cà ri với tổng tài sản trị giá 272 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Bí thư thị trấn Đắk Tô cho biết, tại địa phương, đời sống 2 hộ này thuộc diện trung bình. Việc 2 hộ này tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất để triển khai đường giao thông là một việc làm đáng khích lệ, biểu dương. Nhờ việc làm này đã giúp tiết kiệm ngân sách Nhà nước, giúp đẩy nhanh tiến độ dự án. Hiện nay, đường Âu Cơ đã thông tuyến, đưa vào sử dụng, góp phần thuận lợi trong đi lại, vận chuyển lương thực, hàng hoá cho nhân dân.

Tin cùng chuyên mục