Sáng 3-10, tại khu phố Khánh Lộc, lãnh đạo phường Tân Khánh trực tiếp gặp gỡ, vận động 6 hộ dân bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.
Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Hữu Phương, Chủ tịch UBND phường thông tin chi tiết đến từng hộ dân về dự án đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và mốc thời gian bàn giao mặt bằng, các chính sách hỗ trợ của địa phương.
Trong số các hộ dân bị ảnh hưởng, gia đình ông Huỳnh Văn Buôn (tổ 5, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Khánh) có nhiều băn khoăn. Ông Buôn cho biết gia đình bị thu hồi hơn 464m² đất, giải tỏa trắng, dự kiến nhận hơn 7,2 tỷ đồng tiền bồi thường. Ông cho rằng mức bồi thường còn thấp, kiến nghị tăng thêm và mong chính quyền sớm hỗ trợ tái định cư để ổn định cuộc sống.
Trả lời kiến nghị của ông Buôn, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Khánh Trần Thanh Lâm thông tin, kiến nghị về giá đất thấp là không có cơ sở xem xét. Ông Lâm cho biết địa phương sẽ hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà, tối đa 6 tháng trong thời gian xây nhà mới; đồng thời tạo điều kiện để gia đình sớm hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng.
Sau khi được giải thích, ông Buôn cùng con trai đồng ý ký vào biên bản, thống nhất bàn giao mặt bằng trước ngày 15-10. Đối với các hộ dân còn lại, đa phần đều đồng tình với phương án đã được địa phương thông qua.
Ông Trần Thanh Lâm cho biết dự án đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đi qua địa bàn phường có chiều dài khoảng 3,7km, với 228 tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng. Đến nay, công tác phê duyệt đạt 100%; chi trả bồi thường đạt 95%, còn 7 hộ dân chưa nhận tiền đền bù và 12 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.
Theo ông Trần Thanh Lâm, địa phương phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 15-10. Từ tháng 5-2026 đến nay, lãnh đạo phường thành lập tổ công tác, trực tiếp xuống các khu phố, hộ dân vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần để vận động, giải thích, tạo sự đồng thuận.