Vận động hỗ trợ đồng bào bị thiên tai

Sáng 11-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức phát động đợt vận động và tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiên tai. 
Nhiều đơn vị đã đăng ký đóng góp cứu trợ đồng bào bị thiên tai
Nhiều đơn vị đã đăng ký đóng góp cứu trợ đồng bào bị thiên tai
Bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Trưởng ban Cứu trợ TPHCM, thông tin tới đại biểu về tình hình các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai.
Theo thống kê sơ bộ, đến nay đã có 43 người chết và mất tích, 64 người bị thương, 231 ngôi nhà bị đổ sập, hơn 338ha đất sản xuất bị ngập và vùi lấp, nhiều công trình thủy lợi, đường giao thông bị hư hỏng nặng nề, hàng chục ngàn gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính trên 900 tỷ đồng.
Hậu quả thiên tai làm cho hàng trăm ngàn đồng bào lâm vào cảnh sống tạm bợ, mất phương tiện làm ăn sinh sống. Tình trạng thiếu thốn, đói rét cần được hỗ trợ khẩn cấp. Trước tình hình đó, TPHCM đã tổ chức 2 đoàn thăm và cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai nặng nề tại tỉnh Điện Biên (do đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, dẫn đoàn) và 2 tỉnh Sơn La, Yên Bái (do đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, dẫn đoàn).
Hai đoàn đã trao tổng cộng 3,6 tỷ đồng hỗ trợ 3 tỉnh (1,2 tỷ đồng/tỉnh), tặng thực phẩm sử dụng trong 1 năm, giường ngủ, quần áo... 
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và chủ trương của Thường trực Thành ủy TPHCM, Ủy ban MTTQ TPHCM kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ công nhân viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, các cơ quan đơn vị, đồng bào trong và ngoài nước tích cực hưởng ứng đợt vận động cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiên tai.
Theo đó, Ủy ban MTTQ TPHCM - Ban Cứu trợ TPHCM sẽ là đầu mối tiếp nhận sự đóng góp của nhân dân TPHCM, tổ chức cứu trợ và chuyển giao tiền, hàng hóa đến đồng bào các địa phương bị thiên tai. Tiếp nhận cứu trợ từ ngày 11-8 đến 10-9-2017 (kể cả thứ bảy và chủ nhật), bằng hình thức đóng góp tiền mặt hoặc hiện vật.
Để kịp thời hỗ trợ đồng bào trong thời gian nhanh nhất, thuận tiện nhất, Ủy ban MTTQ TPHCM đề nghị cứu trợ chủ yếu bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản về cơ quan Ủy ban MTTQ TPHCM (số 57 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1; điện thoại 028.38239273 - 028.38223212). Tài khoản: Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, số 000870406001484 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương chi nhánh Bình Chánh, Phòng giao dịch Kỳ Hòa, TPHCM.
Tại buổi phát động, Ủy ban MTTQ TPHCM đã tiếp nhận trực tiếp và nhận đăng ký tổng cộng gần 3,4 tỷ đồng từ 44 đơn vị.

Tin cùng chuyên mục