Bình Thuận: Trưng bày hơn 1.000 cổ vật quý

Ngày 30-1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã tổ chức buổi lễ khánh thành Nhà trưng bày bảo tàng Bình Thuận, đồng thời ra mắt công chúng hơn 1.000 cổ vật quý.
Bình Thuận: Trưng bày hơn 1.000 cổ vật quý

(SGGPO).- Ngày 30-1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã tổ chức buổi lễ khánh thành Nhà trưng bày bảo tàng Bình Thuận, đồng thời ra mắt công chúng hơn 1.000 cổ vật quý.

Nhà trưng bày bảo tàng Bình Thuận (đường Bà Triệu, TP Phan Thiết) được cải tạo từ Nhà khách Tỉnh ủy Bình Thuận trên diện tích 400m2. Đây là nơi trưng bày hơn 1.000 cổ vật được chia thành 7 chuyên đề như: Văn hóa khảo cổ học Sa Huỳnh, Đa Kai; văn hóa Chăm; cổ vật đắm tàu trên vùng biển Bình Thuận và Cà Mau; văn hóa các dân tộc thiểu số…

Cổ vật văn hóa Chăm thu hút người dân tham quan.

Trong đó, nhiều bộ sưu tập cổ vật quý hiếm lần đầu được giới thiệu, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của công chúng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tiến

Bình Thuận: Trưng bày hơn 1.000 cổ vật quý ảnh 2

Các tin, bài viết khác

Tin cùng chuyên mục