Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 29-1 quay đầu tăng trở lại sau chuỗi 7 phiên giảm điểm trước đó. Do dòng tiền nhà đầu tư mua còn dè dặt nên có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành.
Nhóm cổ phiếu tiêu dùng và nguyên vật liệu kéo được dòng tiền vào nên bật tăng mạnh mẽ: DGW, VVS, MSR, GVR tăng trần; PNJ tăng 6,75%, MWG tăng 4,68%, TNG tăng 8,81%, DDV tăng 5,54%, DCM tăng 2,78%...
Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng nghiêng về sắc xanh: VHM tăng 2,59%, KHG tăng 2,69%, VRE tăng 3,09%, NVL tăng 2,1%, SIP tăng 2,81%, CEO tăng 1,05; IDC, DIG, VCS tăng gần 1%.
Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) có sự phân hóa: HDB giảm 2,28%, TPB giảm 1,28%; STB, ACB, CTG, VPB, LPB, VIX, SHS, VND, VCK giảm 1%. Ngược lại, TCB tăng 1,16%, ORS tăng 2,53%; MBB, VCB, VIB, EIB, SSI, HCM, TCX, VDS, MBS tăng gần 1%.
Còn nhóm cổ phiếu dầu khí, công nghiệp lại quay đầu giảm: PLX giảm 2,04%, PVD giảm 1,64%, OIL giảm 1,96%, PVT giảm 2,38%, GAS giảm 1,02%; VJC giảm 4,37%, VCG giảm 2,31%, VTP giảm 3,47%...
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29-1, VN-Index tăng 12,07 điểm (0,67%) lên 1.814,98 điểm với 188 mã tăng, 125 mã giảm và 64 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 0,25 điểm (0,10%) lên 252,72 điểm với 76 mã tăng, 66 mã giảm và 62 mã đứng giá. Thanh khoản giảm, tổng giá trị trên sàn HOSE gần 25.500 tỷ đồng, giảm 9.100 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX, thanh khoản đạt 27.300 tỷ đồng.
Khối ngoại vẫn bán ròng phiên thứ 3 liên tục trên sàn HOSE nhưng tổng giá trị bán ròng giảm, khoảng hơn 210 tỷ đồng. Khối này tiếp tục bán ròng nhóm cổ phiếu Blue-chips: VIC hơn 364 tỷ đồng, ACB gần 216 tỷ đồng và VCB hơn 193 tỷ đồng.