Vụ 30 học sinh hành hung bạn học: Mới xác định được 8 em tham gia đánh đập

Ngày 9-6, liên quan đến một học sinh Trường THCS Hưng Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) bị 30 bạn hành hung không thể thi vào lớp 10, cơ quan chức năng mới xác định 8 em tham gia đánh đập. 

Ngày 9-6, ông Võ Danh Thuấn, Chủ tịch UBND xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết, công an xã mới chỉ xác định được 8 em học sinh đánh đập cháu T.V.V. (lớp 9C, Trường THCS Hưng Thủy).

Lý do xác minh chậm, theo ông Thuấn là do nhà trường báo cáo chậm, không đầy đủ, các cháu phải hoàn thành xong kỳ thi vào lớp 10, cùng đó cháu T.V.V. phải nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Gia đình cháu V. cho biết việc cháu bị hành hung từ lớp 7 đến nay trường không báo cáo cơ quan chức năng

Gia đình cháu V. cho biết việc cháu bị hành hung từ lớp 7 đến nay trường không báo cáo cơ quan chức năng

Về sự việc 2 tháng trước có em Đ.N.H. cùng lớp 9C bị 6 bạn hành hung mà hiệu trưởng bỏ qua và hạ hạnh kiểm em H., không truy cứu 6 em tham gia đánh bạn, ông Thuấn nói sẽ yêu cầu trường báo cáo chi tiết, đầy đủ để có hướng xử lý.

Trường THCS Hưng Thủy

Trường THCS Hưng Thủy

Ngày 9-6, ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết, ông đã tổ chức buổi làm việc với các cơ quan liên quan; chính quyền xã Hưng Thủy; Ban Giám hiệu, Hội Cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 9C Trường THCS Hưng Thủy.

Ông Đặng Đại Tình giao nhiệm vụ cho Đảng ủy, UBND xã Hưng Thủy chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành xác minh, xử lý vụ việc; động viên, thăm hỏi học sinh và gia đình có học sinh bị đánh; Ban Giám hiệu Trường THCS Hưng Thủy tiến hành họp Hội đồng sư phạm nhà trường để chấn chỉnh tình trạng bạo lực học đường; Hội Cha mẹ học sinh Trường THCS Hưng Thủy cần theo dõi học sinh để có biện pháp giáo dục, rèn luyện…

Tin cùng chuyên mục