Vụ chặn xe rước dâu đòi tiền làm đường: UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo làm rõ vụ việc

 Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Thu (trú thôn Sơn Tây), vào ngày 17-10, trong lúc gia đình bà tổ chức cưới vợ cho con trai thì bất ngờ bị nhiều cán bộ thôn ra chặn xe rước dâu. 
Đoàn ôtô rước dâu bị cán bộ thôn chặn vì chưa nộp đủ tiền làm đường. Ảnh: Gia đình cung cấp
Đoàn ôtô rước dâu bị cán bộ thôn chặn vì chưa nộp đủ tiền làm đường. Ảnh: Gia đình cung cấp
Chiều 31-10, ông Đào Mỹ, Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Phú Yên, cho biết đã có chỉ đạo khẩn yêu cầu UBND huyện Tây Hòa khẩn trương chỉ đạo xử lý và báo cáo vụ trưởng thôn Sơn Tây (xã Sơn Thành Tây, Tây Hòa) tổ chức chặn xe rước dâu của người dân để đòi tiền đóng góp làm đường nông thôn mới.

Trước đó, theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Thu (trú thôn Sơn Tây), vào ngày 17-10, trong lúc gia đình bà tổ chức cưới vợ cho con trai thì bất ngờ bị nhiều cán bộ thôn ra chặn xe rước dâu. Trong đó có bà Thẩm Thị Linh, Bí thư chi bộ thôn và ông Phạm Văn Quảng, Trưởng thôn ra giữa đường huy động nhiều cán bộ thôn dùng cây làm barie chặn xe và yêu cầu gia đình phải trả tiền nợ đóng góp làm đường xây dựng nông thôn mới thì mới cho đi đường.

Cũng trong chiều 31-10, ông Nguyễn Phít, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tây Hòa (Phú Yên) cho hay: “Liên quan đến vụ việc trên, huyện Tây Hòa đã chỉ đạo UBND xã Sơn Thành Tây phải triệu tập cuộc họp khẩn để xem xét kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những cán bộ thôn trên. Chiều nay UBND xã Sơn Thành Tây đã kêu các bên lại để họp để nghe phân tích bên nào đúng, bên nào sai làm sao giải quyết cho thuận tình làng nghĩa xóm giữa các bên. Xảy ra sự việc như vậy thì cũng do trưởng thôn Sơn Tây mới sinh năm 1990, còn quá trẻ nên có chút nóng vội… Sau đó, xã sẽ tiếp tục kêu gọi tất cả cán bộ, đoàn thể, nhân dân thôn Sơn Tây cùng với gia đình bà Nguyễn Thị Thu để công khai giải quyết sự việc”.

Tuyến đường nông thôn mới mà hộ gia đình bà Thu phải đóng góp 6 triệu đồng/4 nhân khẩu. Đoạn đường dài đến 1.800m, bắt đầu thi công từ năm 2014. “Thời điểm trước đó, tại xã Sơn Tây chưa có chương trình nông thôn mới nên mỗi lần đến mùa mưa thì chẳng khác nào ốc đảo, đường sá lầy lội. Sau đó bà con mới vận động cùng nhau đóng góp để làm đường. Trong khi kêu gọi quyên góp thì đã đưa ra họp dân và ai cũng quyên góp hết không phải riêng bà Thu. Tuy nhiên, trước đó bà Thu đã nộp 3 triệu đồng còn lại 3 triệu đồng nữa thì chưa trừ cho bà ấy khoản tiền hỗ trợ theo chính sách xã miền núi, sau đó xã đã tính lại thì bà này chỉ còn nợ hơn 2 triệu đồng nữa”, ông Phít cho biết thêm.

Tin cùng chuyên mục