Nghi phạm tên Usman Khan, 28 tuổi, đã bị bắn chết tại hiện trường. Y có mối quan hệ với một số nhóm khủng bố Hồi giáo, vừa ra tù năm ngoái và từng chấp nhận đeo vòng kiểm soát điện tử. Vụ tấn công khủng bố diễn ra trong bối cảnh Anh đang trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sớm vào ngày 12-12.
Cả hai chính đảng lớn là đảng Bảo thủ và Công đảng đều công bố ngừng hoạt động tranh cử để tưởng niệm các nạn nhân và lên án vụ tấn công khủng bố. Đây cũng là vụ tấn công khủng bố thứ hai trên cầu London trong vòng hơn 2 năm qua.
Trong khi đó, tại Hà Lan, cảnh sát đang truy tìm đối tượng dùng dao đâm 3 người bị thương tại Grote Marktstraat, khu mua sắm lớn nhất tại TP The Hague trong ngày mua sắm dịp Black Friday.
Các tin, bài viết khác
-
Thủ tướng Armenia cáo buộc quân đội âm mưu đảo chính
-
Campuchia trục xuất công dân Trung Quốc tung tin giả
-
Đức và Bỉ thu giữ lượng cocaine kỷ lục tại châu Âu
-
Indonesia tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 5.000 nhà báo
-
Gạch hấp thu năng lượng
-
Nguy cơ mafia “nhúng tay” các dự án phục hồi kinh tế Italy
-
Châu Á - Thái Bình Dương: Trọng tâm mới trên bàn cờ địa chính trị quốc tế
-
Indonesia rắc muối vào đám mây, ngăn mưa gây lũ lụt
-
Tương lai của vật liệu mới
-
Công cụ ràng buộc hữu hiệu