Vụ tấn công học viện quân sự ở Syria: Ít nhất 100 người đã thiệt mạng

Chính phủ Syria xác nhận khoảng 100 người thiệt mạng trong vụ tấn công vào học viện quân sự ở tỉnh Homs, đồng thời cáo buộc các nhóm "khủng bố" đã sử dụng drone để thực hiện vụ tấn công.

Bộ trưởng Y tế Hassan al-Ghobash cho biết, thống kê sơ bộ cho thấy 80 người đã thiệt mạng, trong đó có 6 phụ nữ và 6 trẻ em, cùng với khoảng 240 người bị thương.

Trong khi đó, số liệu của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, 112 người đã thiệt mạng, trong đó có 21 dân thường, và 120 người bị thương trong vụ việc.

Hiện trường vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại một học viện quân sự ở tỉnh Homs, Syria. Nguồn: REUTERS

Hiện trường vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại một học viện quân sự ở tỉnh Homs, Syria. Nguồn: REUTERS

Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Syria cho biết, nhiều dân thường và quân nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào học viện quân sự ở tỉnh Homs, đồng thời cáo buộc các nhóm "khủng bố" đã sử dụng máy bay không người lái để thực hiện vụ tấn công.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ đặc biệt quan ngại trước vụ tấn công này.

Phát biểu trước báo giới ngày 5-10, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric cho biết, ông Guterres lên án mạnh mọi hình thức bạo lực tại Syria và hối thúc tất cả các bên thực hiện các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế.

Những người bị thương trong vụ tấn công được điều trị tại bệnh viện ở Homs, ngày 5-10-2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Những người bị thương trong vụ tấn công được điều trị tại bệnh viện ở Homs, ngày 5-10-2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày tại Geneva, Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria, ông Geir Pedersen cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực leo thang tại quốc gia Trung Đông này.

Ông cho rằng những diễn biến mới nhất tiếp tục phản ánh thực trạng bất ổn tại Syria và cảnh báo tình hình tại đây sẽ tiếp tục xấu đi nếu không có một giải pháp chính trị hiệu quả.

Ông kêu gọi tất cả các bên hết sức kiềm chế, nhấn mạnh sự cần thiết phải lập tức giảm bạo lực, hướng tới lệnh ngừng bắn trên toàn quốc và cách tiếp cận mang tính hợp tác để chống lại các nhóm khủng bố.

Ông nêu rõ: "Tất cả các bên phải tôn trọng nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế và đảm bảo sự an toàn cho dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự."

Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố sẽ dốc toàn lực để đáp trả cuộc tấn công. Chính phủ đã thông báo 3 ngày tưởng niệm các nạn nhân, bắt đầu từ ngày 6-10.

Tin cùng chuyên mục