Vụ vỡ kênh, hàng ngàn hécta đất nông nghiệp thiếu nước: Đã khắc phục sự cố

Lúc 16 giờ chiều ngày 5-1, sau 7 ngày khắc phục, tuyến kênh chính Bắc sông Chu – Nam sông Mã (tỉnh Thanh Hóa) đã được thông dòng.

Đoạn kênh chính Bắc sông Chu - Nam sông Mã bị vỡ đã được khắc phục, thông dòng
Đoạn kênh chính Bắc sông Chu - Nam sông Mã bị vỡ đã được khắc phục, thông dòng

Trước đó, như SGGP đã thông tin, khoảng 9 giờ 45 ngày 27-12-2020, đoạn kênh chính thuộc hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã (thuộc địa bàn xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đã bị vỡ khiến 2ha đất nông nghiệp, 0,4ha ao cá của người dân bị hư hỏng, khoảng 30.000ha đất nông nghiệp bị thiếu nước tưới, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng nước sinh hoạt.

Sau khi đi kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT đã chỉ đạo về giải pháp trước mắt là giao đơn vị quản lý, khai thác khẩn trương khắc phục ngay sự cố, đảm bảo đủ điều kiện cấp nước phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2021 đúng thời vụ; đồng thời nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, đánh giá, đền bù thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố gây ra.

Ông Lê Bá Huân, Trưởng phòng Quản lý thi công, Ban quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 3 (thuộc Bộ NN-PTNT) cho biết, để khắc phục sự cố vỡ kênh, đơn vị đã phải huy động nhiều máy móc, nhân lực làm việc 24/24 giờ từ ngày 29-12-2020. Gần 20.000m³ đất, đá đã được vận chuyển để san lấp, khắc phục sự cố.

Ông Lê Bá Huân cho biết thêm, khi vào kiểm tra và chỉ đạo tại hiện trường, lúc đầu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu đơn vị phải hoàn thành khắc phục trong 3 ngày. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu cho thấy nền địa chất nơi xảy ra sự cố rất yếu, nếu khắc phục tạm thời sẽ không ổn, khi vận hành mà gặp sự cố thì thời gian khắc phục sẽ lâu hơn. Đơn vị đã xin ý kiến Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp và được ông đồng ý gia hạn thời gian khắc phục đến ngày 5-1-2021.

Tin cùng chuyên mục