Vùng 2 Hải quân sẵn sàng ra quân huấn luyện

Các đơn vị cũng chủ động sửa chữa, củng cố 89 mô hình học; làm mới 429 mô hình học cụ quân sự, trang thiết bị huấn luyện, có nhiều mô hình có ứng dụng cao.
Đoàn công tác kiểm tra mô hình học cụ tại Lữ đoàn 171
Đoàn công tác kiểm tra mô hình học cụ tại Lữ đoàn 171

Trong hai ngày 27 và 28-2, Đoàn công tác Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2023 đối với các đơn vị trực thuộc Vùng 2 đóng quân trên địa bàn TPHCM, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại các đơn vị, đoàn công tác đã nghe đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2023 và tiến hành kiểm tra thực tế trên các mặt công tác: Tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; tập trung vào kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch; cơ sở vật chất huấn luyện, mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập; giáo án, bài giảng và tiến hành kiểm tra nhận thức của bộ đội về công tác huấn luyện, các khâu đột phá năm 2023. Đoàn cũng đã kiểm tra công tác xây dựng nền nếp chính quy, lễ tiết tác phong quân nhân và công tác tổ chức luyện tập chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện.

Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện tại Lữ đoàn 167

Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện tại Lữ đoàn 167

Đại diện các cơ quan chức năng Quân chủng đã chỉ ra những kết quả thực hiện công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện của các đơn vị, nổi bật như các đơn vị đã tổ chức quán triệt, giáo dục nhiệm vụ, phương châm, đột phá, yêu cầu, chỉ tiêu huấn luyện của đơn vị; cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt, nắm chắc các nội dung, yêu cầu. Triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn. Xây dựng đầy đủ các văn kiện, kế hoạch, hệ thống sổ sách, mẫu biểu, giáo án huấn luyện đầy đủ, thống nhất, đúng hướng dẫn; thông qua, phê duyệt đúng quy định, tiêu biểu như Lữ đoàn 167.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế trên tàu của Lữ đoàn 125

Đoàn công tác kiểm tra thực tế trên tàu của Lữ đoàn 125

Các đơn vị cũng chủ động sửa chữa, củng cố 89 mô hình học; làm mới 429 mô hình học cụ quân sự, trang thiết bị huấn luyện, có nhiều mô hình có ứng dụng cao, tiêu biểu như Lữ đoàn 167, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật. Công tác Đảng, công tác chính trị có nhiều đổi mới, có nhiều hoạt động tuyên truyền cổ động; mô hình giáo dục chính trị, sổ sách, giáo án, đăng ký lưu trữ toàn Vùng thực hiện thống nhất, chính quy, nền nếp hoạt động tốt. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tốt cho công tác huấn luyện. Cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các cơ quan Quân chủng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại của từng đơn vị.

Kết luận kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị cho ra quân huấn luyện của Vùng 2 và yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo, triển khai các đơn vị nhanh chóng khắc phục các hạn chế, tồn tại mà các cơ quan đã chỉ ra. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Theo kế hoạch, nhiệm vụ huấn luyện được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 1-3 đến 15-7, giai đoạn hai từ ngày 1-8 đến ngày 15-12.

Tin cùng chuyên mục