Xác định việc học tập, làm theo Bác là việc làm thường xuyên

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, đề nghị quận Gò Vấp xác định việc học tập, làm theo Bác là việc làm tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Sáng 16-5, Quận ủy quận Gò Vấp (TPHCM) tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022-2023. Dự có Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp Sử Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp Sử Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Báo cáo tại hội nghị, UBND quận Gò Vấp cho biết, qua 2 năm triển khai Kết luận 01, Đảng bộ quận đã đạt được nhiều kết quả. Trong đó rõ nét nhất là nhận thức, trách nhiệm và hành động cụ thể của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được nâng lên rõ rệt; vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm đối với chức trách nhiệm vụ được giao; ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; trách nhiệm “nói đi đôi với làm” trong thực thi nhiệm vụ.

Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 01 gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết, các vấn đề cấp bách, bức xúc ở địa phương, cơ sở có nơi còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, giám sát của một số cấp ủy đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi chưa được chú trọng, còn tính hình thức, qua loa, chiếu lệ; chưa kịp đôn đốc, chấn chỉnh, đề ra giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện…

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM phát biểu chỉ đạo
Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM ghi nhận, biểu dương thành tích của quận Gò Vấp đã đạt được trong 2 năm thực hiện Kết luận 01. Trung tướng Nguyễn Văn Nam đề nghị quận Gò Vấp xác định việc học tập, làm theo Bác là việc làm tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án quan trọng, công trình trọng điểm và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bức xúc trong người dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc tại cơ sở.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam và lãnh đạo quận Gò Vấp trao khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trung tướng Nguyễn Văn Nam và lãnh đạo quận Gò Vấp trao khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: CHÍ THẠCH

Dịp này, Quận ủy quận Gò Vấp đã tuyên dương 79 tập thể và 130 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục